18/12/2012 - 09:08

Tổng thống Mỹ Obama trước sức ép kiểm soát vũ khí

Vụ xả súng hôm 14-12 tại trường tiểu học Sandy Hook ở thành phố Newtown, bang Connecticut đã cướp đi sinh mạng của 26 người, đau buồn hơn khi trong số các nạn nhân có đến 20 trẻ em ở độ tuổi từ 6-7. Vụ tấn công gây chấn động nước Mỹ và cả thế giới lại một lần nữa thổi bùng các cuộc tranh cãi chính trị tại Washington về việc kiểm soát súng. Theo đó, sức ép đối với Tổng thống Obama về vấn đề này cũng ngày càng lớn hơn.

Một bé trai ở Newtown giương tấm bảng kêu gọi chống bạo lực bằng súng. Ảnh: phillynews 

Những người ủng hộ việc kiểm soát súng cho rằng Tổng thống Obama đã "né tránh" sử dụng quyền lực của ông để cấm các hoạt động nhập khẩu vũ khí bán tự động và các ổ đạn chứa số lượng lớn đạn.

Trong vụ xả súng vừa qua, hung thủ Lanza đã mang theo 3 khẩu súng gồm loại thường được dùng trong quân đội Bushmaster, khẩu Glock và Sig Sauer. Điều tra mới nhất của cảnh sát cho thấy khẩu súng trường bán tự động Bushmaster của hung thủ được trang bị nhiều ổ đạn có thể chứa hàng trăm viên đạn. Tất cả khẩu súng trên đã được đăng ký sử dụng hợp pháp.

Hôm 16-12, Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg và các thượng nghị sĩ cấp cao khác của Mỹ cùng lên tiếng gây sức ép lên Tổng thống Obama và kêu gọi Quốc hội khôi phục lệnh cấm các loại vũ khí tấn công, vốn đã được các hung thủ sử dụng trong hầu hết các cuộc thảm sát gần đây tại Mỹ, kể cả vụ tấn công tại Newtown. Ông Bloomberg mong muốn Tổng thống Obama khôi phục lại lệnh cấm vũ khí tấn công do cựu Tổng thống Bill Clinton thông qua hồi năm 1994 khi hạn chế kích cỡ ổ đạn.

"Đã đến lúc tổng thống nên đứng lên, đi đầu và nói cho cả đất nước biết về những gì chúng ta sẽ phải làm… Ông Obama là tổng thống của nước Mỹ và nếu ông ta không làm bất cứ điều gì trong nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy, có thể 48.000 người Mỹ sẽ bị giết bằng những khẩu súng bất hợp pháp"- ông Bloomberg nhấn mạnh trong chương trình Meet the Press trên kênh NBC của Mỹ.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ bang California Dianne Feinstein cho biết bà sẽ đưa ra quy định mới nhằm khôi phục lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công với "mục đích ném bỏ vũ khí chiến tranh ra đường" vào ngày họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới diễn ra vào tháng Giêng năm 2013.

THANH BÌNH (Theo AP, Reuters, NY Times, Telegraph)

Chia sẻ bài viết