06/06/2010 - 09:14

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia

* Sẽ xét xử trùm khủng bố gốc Cuba Posada Carriles

(TTXVN)- Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 4-6 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định chọn một quan chức kỳ cựu trong làng tình báo Mỹ, tướng không quân nghỉ hưu James Clapper (ảnh), làm Giám đốc mới của Cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI) thay ông Dennis Blair, người vừa từ chức cuối tháng trước do bị chỉ trích sau hàng loạt thất bại về an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates là người tiến cử ông Clapper. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Clapper sẽ trở thành chủ nhân thứ tư của DNI kể từ khi cơ quan này được thành lập cách đây hơn 5 năm.

Ông Clapper hiện là Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách công tác tình báo, trước đây đã từng nắm giữ các cương vị quan trọng trong làng tình báo, trong đó có Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA).

Ngày 21-5 vừa qua, ông Blair đã tuyên bố từ chức sau hơn một năm nắm giữ cương vị này. Ông được coi là nhân vật cao cấp nhất rút khỏi bộ máy an ninh quốc gia của chính quyền Obama kể từ khi vị tổng thống thứ 44 này của nước Mỹ nhậm chức hồi tháng Giêng năm ngoái. Theo giới quan sát, sự ra đi của ông Blair là hệ quả của một giai đoạn đầy sóng gió đối với cộng đồng tình báo Mỹ, khi dư luận không khỏi hoài nghi về hiệu quả hoạt động của ngành này sau hàng loạt sự kiện chấn động. Cụ thể là vụ thảm sát ở căn cứ Fort Hood, rồi đến vụ âm mưu tấn công máy bay bất thành trong ngày Giáng sinh hồi năm 2009 và mới đây nhất là vụ đánh bom hụt ở quảng trường Thời đại tại New York. Tuy nhiên, có thông tin còn cho rằng nguyên nhân khiến ông Blair phải ra đi vì không còn được Nhà Trắng tín nhiệm.

DNI là cơ quan tình báo quốc gia đặt dưới quyền chỉ đạo và kiểm soát trực tiếp của Tổng thống Mỹ, và được trao thẩm quyền giám sát và điều phối hoạt động của cộng đồng 16 cơ quan tình báo của Mỹ, trong đó có Cục Tình báo trung ương (CIA) và Cục Điều tra liên bang (FBI).

* Thẩm phán liên bang Mỹ Kathleen Cardone ngày 4-6 thông báo sẽ tiến hành xét xử cựu nhân viên CIA Luis Posada Carriles vào ngày 11-1-2011, khẳng định không thể trì hoãn kế hoạch này. Tòa án Mỹ sẽ xét xử Posada Carriles với các tội danh khai man trước tòa, cản trở thực thi pháp luật và gian lận trong nhập quốc tịch.

Posada Carriles, người gốc Cuba, mang quốc tịch Venezuela, cũng là kẻ chủ mưu gây ra vụ nổ máy bay của Hãng hàng không Cuba năm 1976 trên bầu trời Barbados, làm 73 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là vận động viên Cuba. Ngoài ra, y còn tham gia nhiều hành động chống phá Cuba, như đặt bom tại các trung tâm du lịch ở Thủ đô La Havana năm 1997, làm một công dân Ý thiệt mạng, và thực hiện âm mưu sát hại cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại Panama năm 2000.

Theo các tài liệu mật của Mỹ đã được công bố, Posada Carriles, nhân viên của CIA những năm 1965-1976 - đã giúp Chính phủ Mỹ cung cấp tàu thuyền cho lực lượng nổi loạn Contra tiến hành chiến dịch khủng bố đẫm máu nhằm lật đổ Cách mạng Sandinista ở Nicaragua vào thập kỷ 1980.

Chính phủ Cuba đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc các nhà chức trách Mỹ bao che, dung túng cho Posada Carriles sau khi trả tự do cho tên này vào tháng 5-2008 và từ chối dẫn độ y về Cuba và Venezuela để xét xử, bất chấp có đầy đủ bằng chứng cho thấy tên này dính líu tới nhiều tội ác khủng bố dã man trong thế kỷ 20. Các thẩm phán Mỹ chỉ đưa ra cáo buộc tên này có hành vi gian lận trong các thủ tục nhập cư và lừa dối hải quan Mỹ để được nhận quốc tịch nước này.

Chia sẻ bài viết