04/02/2013 - 09:56

Tổng thống Iran sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Ai Cập

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad sẽ có chuyến thăm Ai Cập vào ngày 6 và 7-2 tới, trở thành vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của nước Cộng hòa Hồi giáo này đến xứ Kim tự tháp kể từ sau cuộc cách mạng năm 1979. Theo hãng tin Anh Reuters, ông Ahmadinejad tới Ai Cập nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Thủ đô Cairo.

Chuyến thăm này được thực hiện sau chuyến công du Iran tham dự hội nghị Phong trào không liên kết của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hồi tháng 8-2012, thời điểm hai nhà lãnh đạo đồng ý mở lại đại sứ quán ở hai nước. Tehran đã cắt đứt mọi quan hệ với Cairo vào năm 1980, nhưng sau chế độ Hosni Mubarak sụp đổ và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo lên nắm quyền tại Ai Cập, hai quốc gia đông dân nhất ở khu vực Trung Đông đã thúc đẩy nối lại mối quan hệ với nhau. Ông Mohsen Razi, một thành viên cấp cao của đảng Tự do và Công lý thuộc Huynh đệ Hồi giáo nhấn mạnh Cairo đang sẵn sàng nối lại mối quan hệ và hợp tác với Iran. "Không có lý do nào để không nối lại mối quan hệ với Iran. Hiện hai quốc gia đang chia sẻ những lợi ích chung cho nhau. Iran là một nước Hồi giáo, chúng ta nên tăng cường hợp tác với họ trong nhiều lĩnh vực" – ông Razi cho biết.

HOÀNG NAM (Theo Reuters, Fars News)

Chia sẻ bài viết