30/09/2015 - 10:36

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy:

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VÀO CUỘC SỐNG

 Thới Lai: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII

(CT)- Ngày 29-9-2015, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2015, triển khai Chương trình công tác quý IV năm 2015. Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đến dự.

9 tháng năm 2015, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tổ chức thành công đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. BTV Đảng ủy Khối đã ra quyết định chuẩn y kết nạp 308 đảng viên, đạt 205% so với chỉ tiêu năm 2015. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tăng cường, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, hạn chế tổ chức đảng và đảng viên vi phạm… Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính, xây dựng đoàn thể vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, lưu ý: Thời gian tới, Đảng ủy Khối cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện NQTW4 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối cần tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII và ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020; quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2015 của từng cơ quan, đơn vị…

Tại Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Khối đã báo cáo nhanh kết quả ĐH đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII và kết quả ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối lần thứ VII và Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020… Dịp này, Đảng ủy Khối đã tổ chức trao Cờ của Thành ủy tặng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2010-2015; trao Bằng khen của Thành ủy cho các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2010-2015 và trao Bằng khen của Thành ủy cho các đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015.

 Trước đó, ngày 28-9-2015, BTV Huyện ủy Thới Lai tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 cho 220 cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; báo cáo viên cấp huyện; BTV và cán bộ tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện. Dịp này, BTV Huyện ủy đã trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết