06/10/2023 - 15:26

TIN TỨC THẾ GIỚI NGÀY 6-10 

Vụ tấn công học viện quân sự ở Syria: Ít nhất 100 người đã thiệt mạng

 Bộ trưởng Y tế Syria Hassan Muhammad al-Ghobash thăm các học viên bị thương. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Syria Hassan Muhammad al-Ghobash thăm các học viên bị thương. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê mới nhất về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một học viện quân sự ở tỉnh Homs, miền Trung Syria ngày 5-10, ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 125 người khác bị thương.

Số liệu của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng và 125 người khác bị thương trong vụ việc.

Trong khi đó, nguồn tin của Chính phủ Syria xác nhận khoảng 100 người thiệt mạng. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Syria cho biết nhiều dân thường và quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào học viện quân sự ở tỉnh Homs, đồng thời cáo buộc các nhóm "khủng bố" đã sử dụng  máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố sẽ dùng toàn lực để đáp trả cuộc tấn công. Các lực lượng chính phủ Syria đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ném bom dữ dội vào khu vực Idlib do phe đối lập nắm giữ suốt cả ngày 5-10.

Anh muốn tạo ra “hệ thống giáo dục tốt nhất ở thế giới phương Tây”

Mỗi năm, hàng trăm nghìn học sinh ở Anh thi lấy chứng chỉ A-level. Ảnh: News Sky

Mỗi năm, hàng trăm nghìn học sinh ở Anh thi lấy chứng chỉ A-level. Ảnh: News Sky

Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa công bố kế hoạch bỏ chứng chỉ Giáo dục phổ thông bậc cao (A-level) và thay thế bằng một bằng cấp mới gọi là Tiêu chuẩn Anh nâng cao (ABS), với tham vọng tạo ra “hệ thống giáo dục tốt nhất ở thế giới phương Tây”.

Thủ tướng Sunak nói rằng ông sẽ hợp nhất chứng chỉ A-level và chứng chỉ kỹ thuật T-level thành ABS hoàn toàn mới để tạo ra “sự ngang bằng về giá trị” giữa các môn học thuật và kỹ thuật. Theo ông, việc bổ sung số môn học và tăng thời gian học trong chứng chỉ ABS mới sẽ không làm mất đi chiều sâu của hệ thống giáo dục Anh.

Chính sách khen thưởng mới cũng sẽ được áp dụng, trong đó giáo viên dạy các môn trọng điểm sẽ nhận được các khoản tiền thưởng đặc biệt lên tới 30.000 bảng Anh (36.567 USD), miễn thuế trong 5 năm đầu tiên đi làm để “thu hút và giữ chân” nhiều người hơn.

Dự kiến, chính phủ Anh sẽ tiến hành một cuộc tham vấn vào mùa Thu này trước khi xuất bản sách trắng về cách thức triển khai chính sách mới này trong thực tế.

Vấn đề người di cư: Tổng thống Mỹ sẽ "cơi nới" bức tường biên giới

Các thành viên đội Vệ binh quốc gia Texas (Mỹ) cố ngăn cản người nhập cư từ Mexico không vượt qua hàng rào kẽm gai. Ảnh: Reuters

Các thành viên đội Vệ binh quốc gia Texas (Mỹ) cố ngăn cản người nhập cư từ Mexico không vượt qua hàng rào kẽm gai. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép xây dựng thêm một phần bức tường biên giới Mỹ-Mexico, báo hiệu sự thay đổi trong lập trường chính sách nhập cư. Quyết định này được đưa ra khi chính quyền Mỹ đang phải vật lộn với số lượng người di cư vượt biên kỷ lục vào tháng 9.

Phát biểu với báo giới ngày 5-10, Tổng thống Biden giải thích không thể ngăn cản việc giải ngân khoản tiền mà Quốc hội trước đây đã phân bổ cho việc xây bức tường biên giới, nhưng nhấn mạnh rằng ông không tin việc xây tường là giải pháp ngăn chặn làn sóng di dân.

Quyết định xây dựng thêm hàng rào biên giới và đường sá ở bang Texas nhằm hạn chế dòng người di cư, đặc biệt là tại Hạt Starr ở bang này, địa phương chứng kiến tình trạng di dân vượt qua biên giới đông đảo nhất. 

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos, nhập cư dự kiến sẽ là một vấn đề then chốt trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, với đa số người dân Mỹ (54%) bày tỏ lo ngại rằng “làn sóng nhập cư đang khiến cuộc sống của người Mỹ trở nên khó khăn hơn”. Trong khi đó, 73% đảng viên Cộng hòa và 37% đảng viên Dân chủ đồng tình với tuyên bố này.

PV (TTXVN, Reuters)

Chia sẻ bài viết