26/01/2024 - 15:15

TIN TỨC THẾ GIỚI NGÀY 26-1 

Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản lần đầu vượt mốc 2 triệu người

Hãng thông tấn Kyodo ngày 26-1 cho biết số lượng lao động nước ngoài ở Nhật Bản lần đầu tiên vượt 2 triệu người, trong bối cảnh nền kinh tế hàng đầu châu Á khan hiếm lao động do dân số ngày càng già hóa. 

Số liệu thống kê tính đến tháng 10-2023 được Chính phủ Nhật Bản công bố mới đây cho thấy tổng số lao động nước ngoài tại nước này là 2.048.675 người, tăng 12,4% so với năm trước. Mức độ tăng mạnh như vậy một phần là do nước này khôi phục chương trình thực tập sinh kỹ thuật sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19. Một quan chức Bộ Lao động Nhật Bản cho biết các lĩnh vực xây dựng, y tế và phúc lợi tuyển dụng nhiều lao động hơn nên tốc độ tăng lượng lao động nước ngoài năm 2023 đã gần bắt kịp tốc độ trước đại dịch COVID-19.

Số cơ sở thuê lao động nước ngoài tại Nhật Bản cũng tăng 6,7% lên mức cao mới là 318.775 cơ sở, trong bối cảnh nguồn cung lao động đang khan hiếm. 

Tính theo loại thị thực, số lao động nước ngoài có thị thực chuyên gia và kỹ sư tăng 24,2% lên 595.904 người, thực tập sinh kỹ thuật tăng 20,2% lên 412.501 người. Tính theo địa phương, Tokyo là nơi tập trung đông lao động nước ngoài nhất với 542.992 người, tiếp đến là tỉnh Aichi ở miền Trung với 210.159 người và Osaka ở miền Tây với 146.384 người.

Lao động người nước ngoài trong một công xưởng ở Nhật. Ảnh: Nippon.com


Instagram và Messenger chặn tin nhắn từ người lạ gửi tới thanh thiếu niên dưới 16 tuổi

Ngày 25-1, Meta đã chính thức chặn tin nhắn của người lạ gửi trực tiếp đến người dùng là thanh thiếu niên sử dụng Instagram hoặc Messenger.

Theo cài đặt mặc định mới, thanh thiếu niên dưới 16 tuổi (căn cứ vào ngày sinh mà người dùng cung cấp khi đăng ký) chỉ nhận được tin nhắn hoặc được tham gia nhóm trò chuyện từ những người mà họ theo dõi hoặc kết bạn. Ngoài ra, Meta cho biết các bậc phụ huynh sử dụng công cụ giám sát hiện có từ nay sẽ được phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu của con họ về thay đổi cài đặt an toàn trong tài khoản mạng xã hội. 

Tuyên bố của Meta nhấn mạnh hãng đang nỗ lực hạn chế thanh thiếu niên tiếp xúc với những hình ảnh không phù hợp trong tất cả các tin nhắn trực tiếp và tính năng này cũng sẽ được áp dụng trong các cuộc trò chuyện được mã hóa vào cuối năm nay.

Hồi đầu tháng này, Meta đã siết chặt các biện pháp hạn chế nội dung mà thanh thiếu niên được tiếp cận trên Facebook và Instagram, trong bối cảnh tập đoàn này đối mặt với những cáo buộc ngày càng tăng rằng các nền tảng của họ có hại cho sức khỏe tinh thần của người dùng trẻ tuổi. Những nội dung bị hạn chế bao gồm các cuộc thảo luận về chủ đề tự tử, ngược đãi bản thân, ảnh khỏa thân hoặc đề cập đến một số hàng hóa bị hạn chế theo quy định của Instagram như thuốc lá, vũ khí, đồ uống có cồn, biện pháp tránh thai, phẫu thuật thẩm mỹ và các chương trình giảm cân.

Hai ứng dụng Messenger và Instagram. Ảnh: TechWiser


LHQ cảnh báo bạo lực băng nhóm tại Haiti ở mức chưa từng có

Phát biểu trong một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 25-1, Đặc phái viên LHQ tại Haiti, bà María Isabel Salvador, nhấn mạnh cuộc khủng hoảng kéo dài tại Haiti đã rất nghiêm trọng. 

Văn phòng LHQ tại Haiti ghi nhận trong năm vừa qua có 8.400 người đã trở thành nạn nhân của bạo lực băng nhóm, tăng 122% so với năm 2022, chủ yếu tập trung tại thủ đô Port-au-Prince. Đặc phái viên Salvador ước tính có khoảng 300 băng nhóm kiểm soát 80% thủ đô Haiti và gây ra 83% số vụ giết người, gây thương tích và bắt cóc hồi năm ngoái. Trong khi đó, tội phạm có vũ trang thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn ở phía Nam thủ đô để kiểm soát các khu vực trọng điểm.

Cuộc họp trên diễn ra hơn 3 tháng sau khi HĐBA phê chuẩn triển khai lực lượng vũ trang đa quốc gia do Kenya lãnh đạo để giúp kiểm soát bạo lực băng nhóm tại Haiti. 

Vấn nạn tội phạm như bắt cóc, cướp của và giết người cùng bất ổn không ngừng gia tăng mạnh tại đất nước nghèo khó với gần 11,5 triệu dân này. Các băng nhóm vũ trang thậm chí còn chiếm giữ một số cảng chính của Haiti và gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa quan trọng. 

Chính quyền Port-au-Prince đã nhiều lần kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế kể từ vụ sát hại Tổng thống Haiti Jovenel Moise vào năm 2021. Thủ tướng Haiti Ariel Henry lần đầu tiên đề xuất sứ mệnh an ninh vào tháng 10-2022, kêu gọi “triển khai ngay lực lượng vũ trang chuyên dụng” để đối phó với “các băng nhóm vũ trang” và dập tắt tình trạng bất ổn đang diễn ra.

Thủ đô Port-au-Prince thường xuyên như bãi chiến trường do sự hoành hành của các băng nhóm vũ trang. Ảnh: Skynews

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết