Nga kêu gọi Mỹ, Pháp, Đức, Anh khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran
Theo hãng tin TASS, Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov cho biết Mát-xcơ-va kêu gọi Mỹ và nhóm E3 (gồm các quốc gia châu Âu là Pháp, Đức, Anh) khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Ulyanov nhấn mạnh Nga kêu gọi Mỹ và E3 tập trung vào việc khôi phục JCPOA để thúc đẩy hành động tương tự của Iran.
Iran ký JCPOA với các cường quốc thế giới hồi tháng 7-2015, theo đó Tehran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các trừng phạt đối với nước này. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận trên hồi tháng 5-2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran, khiến Tehran từ bỏ một số cam kết trong JCPOA.
Tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận trên được khởi động vào tháng 4-2021 tại Thủ đô Vienna của Áo. Mặc dù các bên đã tiến hành một số vòng đàm phán, nhưng chưa đạt được đột phá đáng kể nào từ khi kết thúc vòng đàm phán gần đây nhất hồi tháng 8-2022.

Thỏa thuận JCPOA giữa Iran và các cường quốc đang bị đình trệ. Ảnh: ISNA
Ireland: Bạo lực bùng phát ở thủ đô sau vụ tấn công bằng dao
Ngày 23-11, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, đốt phá các phương tiện và cướp phá các cửa hàng, gây ra tình trạng bạo lực được coi là tồi tệ nhất ở Dublin trong nhiều năm qua. Cảnh sát chống bạo động đã được điều động đến thủ đô để bảo đảm an ninh.
Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình là vụ tấn công bằng dao, xảy ra bên ngoài một trường học ở khu vực quảng trường Parnell, trung tâm Thủ đô Dublin, khiến 5 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Cảnh sát cho biết không loại trừ bất kỳ động cơ nào dẫn đến vụ tấn công nói trên, bao gồm điều tra theo hướng liên quan đến khủng bố.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Ireland, ông Drew Harris, cho rằng bạo lực xảy ra là do một nhóm người bị kích động bởi tư tưởng cực hữu. Ông cũng cảnh báo tình trạng phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội về quốc tịch của kẻ bị tình nghi là thủ phạm vụ tấn công.
Nhiều năm qua, Ireland đối mặt với cuộc khủng hoảng về nhà ở. Theo ước tính của Chính phủ, quốc gia Tây Bắc châu Âu này đang cần thêm hàng trăm nghìn ngôi nhà. Tình trạng thiếu nhà ở đã gây ra phản ứng bất bình của người dân đối với nhóm cộng đồng người tị nạn và người xin tị nạn. Những người theo tư tưởng cực hữu thậm chí còn tiến hành biểu tình và phản đối vấn đề nhập cư.

Nhiều phương tiện bị đốt cháy trên đường phố tại Dublin ngày 23-11. Ảnh: AFP/TTXVN
Đức: Nhân viên y tế đình công làm ảnh hưởng tới hoạt động chăm sóc sức khỏe
Bắt đầu từ ngày 23-11, nhân viên y tế ở Đức đã tiến hành cuộc đình công hai ngày, làm ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các bệnh viện đại học và các trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Nghiệp đoàn Verdi cho biết riêng tại bang North Rhine-Westphalia, miền Tây nước Đức, có 6 bệnh viện tham gia đình công, với khoảng 1.500 người tham gia. Lực lượng y tế đề nghị tăng 10,5% thu nhập, đồng thời mức tăng này phải đảm đảm ít nhất 500 euro (hơn 13 triệu đồng) mỗi tháng.
Một thành viên cấp cao của nghiệp đoàn Verdi, bà Sylvia Buehler, cho rằng những người hằng ngày chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân phải có khả năng trả được tiền thuê nhà và sống được bằng lương. Bà cũng cảnh báo yêu cầu tăng lương có thể sẽ cao hơn trong bối cảnh thiếu hụt nhân viên y tế.
Đức đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân viên y tế. Theo công ty tư vấn và kiểm toán PwC, ngành y tế nước này có thể thiếu tới 1,8 triệu nhân công - bao gồm bác sĩ, y tá, điều dưỡng và nhân viên khác - vào năm 2035. Hiện nay, chỉ có 1 trong 3 bác sĩ hoặc y tá cho biết sẽ tiếp tục công việc đã được đào tạo cho đến khi nghỉ hưu.

Thành viên nghiệp đoàn Verdi tham gia đình công. Ảnh: DW
PV (TTXVN)