19/08/2023 - 08:49

Tin tức thế giới 19-8 

Mỹ-Nhật-Hàn cam kết tham vấn trước các mối đe dọa chung

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí tham vấn với nhau trong trường hợp xuất hiện các mối đe dọa chung, nâng quan hệ đối tác ba bên lên một tầm cao mới.

Ba nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận trên trong hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Trại David, bang Maryland, Mỹ với tên gọi “Cam kết Tham vấn giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ”. Thỏa thuận này nhấn mạnh sự cấp thiết của phản ứng trước những thách thức chung, như mối đe dọa hạt nhân và gián đoạn chuỗi cung ứng, sau lịch sử nhiều năm căng thẳng giữa Seoul và Tokyo đã ngăn chặn hợp tác ba bên sâu hơn.

Cam kết Tham vấn là một trong số nhiều thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh. Thỏa thuận bao trùm, nằm trong một tuyên bố chung có tiêu đề "Tinh thần của Trại David", kêu gọi tổ chức các cuộc họp ba bên thường niên giữa các nhà lãnh đạo, các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia, cũng như cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa các bộ trưởng tài chính. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về an ninh kinh tế và cam kết hợp tác về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và ngăn chặn xuất khẩu bất hợp pháp hoặc đánh cắp các công nghệ tiên tiến.

Ngoài ra, tuyên bố chung bày tỏ mối quan ngại chung của ba nước về "những hành động không phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", nhắc lại lập trường đã được công bố riêng của mỗi bên về an ninh ở Biển Đông cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

T trái qua: Ba nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong cuộc họp báo chung tại Trại David ngày 18-8. Ảnh: AP

Nga trừng phạt nhiều quan chức Anh liên quan Ukraine

Ngày 18-8, Nga đã công bố các biện pháp trừng phạt một công tố viên của Toà án hình sự quốc tế (ICC) cùng một số lãnh đạo cấp bộ của Anh, những người mà Nga cho rằng đã phản đối quyết liệt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Cụ thể, danh sách trừng phạt của Nga có  54 cá nhân, trong đó có công tố viên Karim Khan của ICC, Bộ trưởng Thể thao Anh Lucy Fraser, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Annabel Goldie và một số nhà báo của Anh. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc những người có tên trong danh sách trên đã thực hiện các chính sách thù địch chống lại Moskva trong suốt một năm rưỡi qua.

Theo số liệu thống kê, Anh là một trong những nước ủng hộ tài chính và quân sự lớn cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ cuối tháng 2-2022.

ECOWAS đã sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 18-8 cho biết tổ chức này đã sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự vào Niger sau cuộc đảo chính xảy ra hôm 26-7, song vẫn sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Trong một phát biểu, Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS, ông Abdel-Fatau Musah, cho biết lực lượng quân sự của tổ chức này sẵn sàng can thiệp ngay khi có lệnh và ngày can thiệp cũng đã được ấn định. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của các tham mưu trưởng quân đội các nước Tây Phi tại Accra. Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo quân sự khu vực đã thống nhất về những mục tiêu chiến lược và danh sách những thiết bị cần thiết sẽ được triển khai, đồng thời khẳng định cam kết của các nước thành viên cho phép tiến hành can thiệp quân sự vào Niger khi cần thiết.

Tuy vậy, ECOWAS vẫn sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho việc khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia này và có thể sẽ cử một phái đoàn ngoại giao đến Niamey trong ngày 19-8.

Anh ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.86 của SARS-CoV-2

Ngày 18-8, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thông báo Anh đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.86 của SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại quốc gia này. Đáng chú ý, người này gần đây không đi du lịch.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết đang theo dõi biến thể BA.2.86. Theo bài đăng của CDC trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), biến thể BA.2.86 đã được phát hiện tại Mỹ, Đan Mạch và Israel.

Cũng trong ngày 18-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và giới chức y tế của Mỹ cho biết đang theo dõi chặt chẽ biến thể phụ mới của chủng Omicron là BA.2.86 “do số lượng đột biến gien ở quy mô lớn”. Theo WHO, cho đến nay mới chỉ xác định được 4 trình tự gien của biến thể phụ mới này. Do đó, chưa thể xác định được nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và cần theo dõi chặt chẽ để có thể đưa ra đánh giá chính xác. WHO hiện đang theo dõi 10 biến thể của SARS-CoV-2 và tất cả các biến thể phụ của chúng.

Biến thể mới BA.2.86 đã xuất hiện tại nhiều nước và đang được WHO theo dõi chặt chẽ. Ảnh: The Mirror

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết