Thành phố New York cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị công vụ
Ngày 16-8, thành phố New York của Mỹ thông báo cấm sử dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trên các thiết bị của chính quyền do các mối quan ngại về an ninh.

Ảnh: Getty Images
Trong thông báo, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams nêu rõ TikTok "đặt ra mối đe dọa an ninh đối với các mạng lưới kỹ thuật của thành phố". Các cơ quan của thành phố này phải gỡ bỏ ứng dụng trong vòng 30 ngày, đồng thời các nhân viên sẽ không truy cập được ứng dụng và trang web của TikTok trên các thiết bị và mạng lưới của thành phố.
Trước đó, bang New York cũng đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị di động do chính quyền bang cấp. Nhiều bang và thành phố khác của Mỹ cũng đã áp đặt lệnh cấm tương tự. Montana là bang đầu tiên của Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok trên toàn bang, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2024.
Hiện có hơn 150 triệu người Mỹ đang sử dụng TikTok - ứng dụng thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc).
Niger đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực
Ngày 16-8, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cảnh báo cuộc khủng hoảng ở Niger có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở nước này.
Phụ nữ và trẻ em Niger chờ nhận hàng cứu trợ. Ảnh: WPF
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) nêu rõ ngay cả trước khi quân đội Niger lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum, đã có hơn 3 triệu người ở quốc gia Tây Phi phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Dẫn kết quả nghiên cứu của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), OCHA cho biết hơn 7 triệu người khác hiện dang trong tình trạng mất an ninh lương thực.
WFP cho biết sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Niger, bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra. Trong tuần đầu tiên của tháng 8, WFP đã cung cấp thực phẩm cho 140.000 người ở Niger và điều trị suy dinh dưỡng cho 74.000 trẻ em. Tuy nhiên, WFP cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và tình trạng đóng cửa biên giới đang ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cấp thực phẩm và vật tư y tế thiết yếu của Niger.
WFP kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện miễn trừ nhân đạo, cho phép tiếp cận những người cần lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản để ngăn chặn thảm họa nhân đạo.
Hyundai thu hồi hàng chục nghìn xe tại Canada và Mỹ do nguy cơ cháy
Ngày 16-8, hãng ô tô Hyundai (Hàn Quốc) thông báo thu hồi 63.128 xe mẫu mới tại Canada và Mỹ do có nguy cơ cháy bơm dầu.
Trong thông báo qua email gửi báo chí, Hyundai nêu rõ các mẫu xe bị thu hồi gồm loại Palisade 2023-2024, Tucson, Sonata, Elantra và Kona 2023 được sản xuất để bán ở Canada và Mỹ.
Người phát ngôn của Hyundai, Jennifer McCarthy, cho biết việc thu hồi xe là biện pháp bảo đảm an toàn, do sự cố bơm dầu vào hệ thống chuyển động có khả năng gây hỏa hoạn. Chủ sở hữu vẫn có thể sử dụng các xe đó, nhưng nên đỗ ở ngoài đường, tránh xa các công trình cho đến khi hoàn tất việc thu hồi khắc phục sự cố. Hyundai sẽ kiểm tra và thay thế bộ điều khiển bơm dầu điện miễn phí.
Theo Hyundai khu vực Bắc Mỹ, hiện chưa có bất kỳ báo cáo nào về các vụ tai nạn hay thương vong liên quan tới những xe được đề xuất thu hồi do lỗi bơm dầu ở Canada và Mỹ. Hãng Kia, cùng công ty mẹ với Hyundai, cũng đã thông báo một đợt thu hồi tương tự ảnh hưởng đến khoảng 10.000 xe ở Canada. Hãng này cho biết những chiếc xe được đề xuất thu hồi do chập mạch, có thể gây cháy và hỏng xe.
Singapore thu giữ gần 750 triệu USD trong chiến dịch chống tội phạm rửa tiền
Cảnh sát Singapore ngày 16-8 thông báo các cơ quan chức năng của “đảo quốc sư tử” đã thu giữ khối tài sản trị giá gần 750 triệu USD trong những cuộc truy quét một đường dây bị tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền quốc tế.
Trong chiến dịch nhắm vào các địa điểm trên khắp Singapore hôm 15-8, cảnh sát đã bắt giữ 10 công dân nước ngoài - đến từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Cộng hòa Síp và Vanuatu - được cho là đang thực hiện hành vi rửa tiền từ “các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm cả lừa đảo và đánh bạc trực tuyến”. Các cơ quan chức năng của Singapore cũng thu giữ tài sản, xe cộ và các mặt hàng xa xỉ như túi xách và đồng hồ, ước tính có tổng trị giá lên đến 1 tỉ SGD (736 triệu USD). Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ các tài khoản ngân hàng với tổng số dư ước tính hơn 110 triệu SGD, số tiền mặt lên tới hơn 23 triệu SGD và các tài liệu chứa thông tin về tài sản ảo.
Singapore - một trong những trung tâm tài chính toàn cầu - có luật phòng, chống rửa tiền hết sức nghiêm ngặt, với mức phạt tù lên tới 10 năm.
Ấn Độ lên kế hoạch khởi động sứ mệnh nghiên cứu Mặt trời đầu tiên
Đài All India Radio (AIR) ngày 16-8 đưa tin Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đang lên kế hoạch phóng vệ tinh Aditya-L1 để thực hiện sứ mệnh nghiên cứu Mặt trời đầu tiên trong tháng này.
Đài AIR cho biết “đây sẽ là sứ mệnh đầu tiên được Ấn Độ đưa vào không gian để nghiên cứu Mặt trời. Vệ tinh này sẽ mang theo 7 thiết bị để nghiên cứu bầu khí quyển của Mặt trời, các cơn bão từ của Mặt trời và tác động của nó đối với môi trường xung quanh Trái Đất”.
Vệ tinh Aditya-L1 sẽ mất khoảng 109 ngày để đi đến quỹ đạo quầng sáng quanh điểm L1 giữa Trái Đất và Mặt Trời, cách Trái đất khoảng 1,5 triệu km. Tại đây, vệ tinh Aditya-L1 có thể quan sát Mặt trời liên tục mà không bị cản trở bởi bất kỳ hiện tượng nào.
Aditya-L1 được lắp ráp và tích hợp tại Trung tâm vệ tinh Rao U R (URSC), thành phố Bengaluru, thủ phủ bang miền Nam Karnataka.
PV (TTXVN)