14/11/2023 - 15:19

TIN TỨC THẾ GIỚI 14-11 

Hàn Quốc điều chỉnh lịch trình hơn 90 chuyến bay để tránh gây ồn kỳ thi đại học

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 14-11, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã ra công văn cấm tất cả các máy bay cất cánh và hạ cánh trong khoảng 40 phút để đảm bảo không có tiếng ồn làm ảnh hưởng đến bài thi nghe tiếng Anh trong khuôn khổ Kỳ thi năng lực quốc gia (CSAT) hằng năm.

Theo đó, các máy bay sẽ không được phép cất cánh và hạ cánh từ 13h05' đến 13h40' chiều 16-11, khoảng thời gian các thí sinh làm phần thi nghe tiếng Anh. Quyết định này nhằm mục đích ngăn chặn tiếng ồn do máy bay, theo đó các máy bay đang hoạt động, ngoại trừ trong tình huống khẩn cấp, phải bay ở chế độ chờ, ở độ cao ít nhất 3km so với mặt đất. 

Các biện pháp này đã dẫn đến việc điều chỉnh lịch trình của 94 chuyến bay. Các hãng hàng không sẽ thông báo trước về sự thay đổi này cho những hành khách đã đặt chỗ.

CSAT là kỳ thi quan trọng tại Hàn Quốc vì kết quả thi sẽ là căn cứ để các học sinh chọn trường đại học hoặc cao đẳng và mở ra con đường cho sự nghiệp trong tương lai. Chính vì thế, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng thường cảm thấy rất áp lực trước sự kiện này.

Ảnh: Yonhap

Brazil điều tra vụ thẩm phán sử dụng ChatGPT soạn thảo phán quyết

Ngày 13-11, nhà chức trách Brazil cho biết đang mở cuộc điều tra đối với một thẩm phán liên bang bị cáo buộc sử dụng thông tin sai lệch do chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT tạo ra để soạn thảo phán quyết. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cụ thể, Hội đồng Tư pháp quốc gia Brazil (CNJ), cơ quan giám sát tòa án ở Brazil, đã triệu tập ông Jefferson Rodrigues, thẩm phán bang Acre, để giải thích lý do công bố một phán quyết với nhiều sai sót do ChatGPT tạo ra. Truyền thông cho biết, trong một vụ xét xử, ông Rodrigues đã sử dụng nhiều thông tin không chính xác do ChatGPT tạo ra liên quan đến các phán quyết của tòa án cấp trên trong các vụ xử trước đó và vận dụng những án lệ này để đưa ra phán quyết tương tự.

Trong tài liệu nộp cho cơ quan giám sát, ông Rodrigues giải thích việc sử dụng AI để soạn thảo phán quyết là do “khối lượng công việc quá lớn”. 

CNJ cảnh báo tình trạng ngày càng có nhiều thẩm phán phụ thuộc vào AI, trong khi Brazil chưa có quy định pháp luật nào về việc này.

Ảnh minh họa: Brensa Libre

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết