05/12/2010 - 08:51

Hội nghị Qui hoạch phát triển nhân lực các tỉnh vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2020

Tìm giải pháp để ĐBSCL thoát khỏi "vùng trũng" giáo dục - đào tạo

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: K.L

(CT)- Ngày 4-12-2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Qui hoạch phát triển nhân lực các tỉnh vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có trên 400 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành, trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) vùng ĐBSCL... Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành đã báo cáo qui hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 để các bộ, ngành có liên quan góp ý giải pháp.

ĐBSCL có tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp và thủy sản; tốc độ tăng trưởng kinh tế trong vùng bình quân 7,5%/ năm, cao hơn trung bình cả nước. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), so với năm học 2006-2007, mạng lưới các trường ĐH, CĐ phân bổ khắp các tỉnh (tăng 8 trường ĐH); giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng 72,1%, thạc sĩ tăng 124,5%; qui mô học sinh, sinh viên ở các trường ĐH, CĐ tăng; cơ cấu các ngành nghề đa dạng... Tuy nhiên, ĐBSCL lại là “vùng trũng” về giáo dục- đào tạo, bởi số lao động đã qua đào tạo của vùng chỉ chiếm 6% lực lượng lao động; số lao động có trình độ CĐ, ĐH, sau ĐH chỉ chiếm 3% lực lượng lao động...

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau phân tích và đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do: kinh phí đầu tư thấp, chất lượng đào tạo bậc phổ thông còn yếu... Để vực dậy vùng ĐBSCL, các đại biểu cho rằng, các địa phương cần xây dựng chiến lược phát triển nhân lực tương xứng với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, không nên thành lập mới thêm nhiều trường ĐH mà tập trung nâng cao chất lượng đào tạo các trường ĐH, CĐ hiện có; liên kết đào tạo với doanh nghiệp, đào tạo theo địa chỉ, cần có sự đầu tư mang tính đột phá...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định: Hơn 20 năm qua, ĐBSCL phát triển khá nhanh về kinh tế, chính trị, xã hội nhưng số lao động qua đào tạo vẫn còn thấp nhất trong cả nước. Để nâng cao trình độ của người lao động, nhiệm vụ không chỉ riêng của ngành giáo dục, dạy nghề mà cần có sự vào cuộc của Đảng và Nhà nước. Hội nghị là dịp để lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để xây dựng lộ trình phát triển nguồn nhân lực sau 5-10 năm nữa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội toàn vùng. Trước mắt, các địa phương phải tập trung đào tạo những ngành nghề phù hợp, xây dựng trang web về thị trường lao động, chú trọng đào tạo theo đặt hàng... Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Các tỉnh, thành ĐBSCL sớm bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo qui hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 trước ngày 15-12. Bộ GD&ĐT, Bộ KH&ĐT và các địa phương có trách nhiệm xây dựng qui hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ, dạy nghề để trình Chính phủ vào năm 2011.

S.KIM - B.KIÊN

Chia sẻ bài viết