21/10/2020 - 16:25

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội 

Phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020

(CT) - Ngày 21-10, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng, triển khai nhiệm quý IV năm 2020.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng.

Trong 9 tháng qua, Mặt trận các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chương trình thống nhất hành động. Đặc biệt, trong phòng chống dịch COVID-19, đã vận động nhân dân đóng góp với tổng trị giá hơn 27,5 tỉ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội được tăng cường, với 148.634 phần quà được trao cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo... tổng số tiền hơn 75,7 tỉ đồng. Toàn thành phố đã cất mới 318 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 13,5 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận 9 tháng qua. Đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQVN phát động; tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các hoạt động vì người nghèo. Song song đó là đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc...

* Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020 (từ 17/10-18/11/2020). Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, đến dự.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy đóng góp tại buổi lễ phát động

Tại buổi lễ phát động, các tổ chức, cá nhân, địa phương đã đăng ký ủng hộ và ủng hộ tại chỗ với tổng số tiền hơn 966 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đóng góp tại buổi lễ phát động

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đóng góp tại buổi lễ phát động

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết