29/03/2019 - 16:56

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn 

(CT)- Sáng 29-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng). Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong quý I, các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; kết nạp 395 đảng viên, đạt 18,8% kế hoạch năm; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch (lần 3) cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nắm bắt tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Tình hình sản xuất công nghiệp tăng 6,16%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 12%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 11,86%, khách du lịch tăng 6,8% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường được tăng cường; lĩnh vực giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; chính sách hỗ trợ đối với người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho các cán bộ. Ảnh: ANH DŨNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đánh giá trong quý I thành phố vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn do sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường chưa cao. Thu ngân sách chỉ đạt 20,54% dự toán; giải ngân vốn xây dựng cơ bản chỉ đạt 15,05% kế hoạch. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung chỉ đạo: Thời gian tới, các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp, các ngành thành phố thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm để làm trong sạch nội bộ.   

    Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, công trình có nguồn vốn ODA. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, không để tình trạng lấn chiếm đất công, phát sinh khu dân cư tự phát. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới để 3 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Quan tâm giáo dục đạo đức trong học đường; chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn, bảo vệ lúa hè thu và cây trồng; thực hiện các biện pháp đẩy lùi tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông...

* Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII tiến hành Hội nghị lần thứ 16.

Tại hội nghị, BTV Thành ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định các đồng chí: Trịnh Minh Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an thành phố và Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có 49 đồng chí.

Hội nghị nghe báo cáo công tác cán bộ, công tác kiểm tra - giám sát, công tác tài chính Đảng quý I; tiếp tục thảo luận kết quả công tác quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, ngành hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 của Thành ủy.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết