27/04/2022 - 20:20

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9:

Tiếp tục nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, biển, đảo; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt phát biểu kết luận hội nghị.

(CT) - Ngày 27-4, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) chủ trì hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 4-2022.

Theo Bộ Tham mưu QK9, trong tháng 4, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa chương trình công tác của QK9 sát với từng nhiệm vụ, triển khai thực hiện đúng kế hoạch; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, kiểm tra đảm bảo an toàn… Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang QK9 phối hợp thu gom, xử lý trên 38 tấn chất độc tồn đọng sau chiến tranh và sản phẩm thủy phân; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Quân đội Hoàng gia Campuchia; tổ chức các đoàn thăm và tặng quà cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang nhân Tháng Ramadan và chúc mừng Chôl Chnăm Thmây đồng bào, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer với tổng số tiền trên 7 tỉ đồng; quy tập 9 bộ hài cốt liệt sĩ; tổ chức thành công Hội trại truyền thống Thanh niên - Phụ nữ lực lượng vũ trang QK9 năm 2022 tại tỉnh Trà Vinh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, biển, đảo; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, sự kiện của Ðảng, Nhà nước; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng và kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao; tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt kết quả tốt; thực hiện hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm chất lượng bữa ăn cho bộ đội… Ðồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết