27/06/2012 - 09:49
Thức uống có ga hại sức khỏe giống như thuốc lá và bia rượu
-
Ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

- 700 thầy thuốc tham dự Hội nghị khoa học nhi khoa khu vực ĐBSCL mở rộng lần X năm 2026
- Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe miễn phí ít nhất 1 lần/năm
- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện thành công 20 ca ghép thận trong 2 năm
- Ngày Thalassemia thế giới (8-5): Sàng lọc bệnh, tật bẩm sinh: Chìa khóa bảo vệ thế hệ tương lai
- Tăng huyết áp - “Kẻ” gây tử vong thầm lặng
- Phòng ngừa bệnh mãn tính - “chìa khóa” sống lâu và khỏe mạnh
- Nâng chất toàn diện mạng lưới y tế cơ sở trong giai đoạn mới
- Nguy cơ của COVID-19 đối với bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
- Sỏi ống mật chủ - Nguy hiểm âm thầm, điều trị hiệu quả nhờ kỹ thuật chuyên sâu
-
Cụ ông gần 100 tuổi phẫu thuật thay khớp háng thành công tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

- Cần Thơ: Nâng cao năng lực quản lý điều dưỡng qua các mô hình cải tiến
- Không chủ quan khi bà bầu bị tăng huyết áp
- Phòng ngừa mất nước và rối loạn điện giải cho thai phụ trong những ngày nắng nóng
- Sở Y tế TP Cần Thơ ký kết hợp tác cùng Hệ thống Y tế MEDLATEC
- TP Cần Thơ khen thưởng đột xuất Bệnh viện Đa khoa thành phố về ca ghép thận đầu tiên thành công
- Thiên Môn Bổ Phổi hỗ trợ người hay ho do viêm họng, viêm phế quản
- Lưu ý an toàn thực phẩm mùa nắng nóng
- Điều trị đục thủy tinh thể bằng công nghệ phaco không dao tại Cần Thơ
- Đi bộ 10.000 bước/ngày giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do ngồi nhiều
 
 
Theo Tiến sĩ Lori Dorfman, chuyên gia sức khỏe cộng đồng tại Đại học California (Mỹ), tình trạng nghiện đường trong nước ngọt, đặc biệt là khi nó được kết hợp với các chất phụ gia gây nghiện như caffein trong các loại thức uống có ga, cần được xem như một mối đe dọa đối với sức khỏe giống như các sản phẩm thuốc lá. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Dorfman còn cảnh báo chỉ cần uống hai lon nước ngọt mỗi ngày có thể gây tổn hại cho gan về lâu dài, giống như hậu quả của việc lạm dụng bia rượu. Tình trạng này có thể khiến nạn nhân phải ghép gan vì gan không thể xử lý hết một lượng đường lớn như vậy.
