04/05/2022 - 20:19

Thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương 

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, luôn phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Ðơn vị quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) lớn mạnh, rộng khắp.

Dân quân phường Xuân Khánh tham gia huấn luyện.

Sau khi tổ chức tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022, Ban CHQS phường Xuân Khánh thực hiện ngay các bước tuyển quân năm 2023. Ðến nay, Ban CHQS phường Xuân Khánh đã hoàn thành công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu cho các công dân tuổi 17. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường tuyên truyền Luật NVQS năm 2015; tham mưu Ðảng ủy, UBND phường tổ chức các hoạt động chăm lo gia đình thanh niên đang tại ngũ; hỗ trợ quân nhân xuất ngũ trở về địa phương ổn định cuộc sống… Anh Vũ Vĩ Nhân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, cho biết: “Năm nay, phường giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS cao hơn năm trước. Vì vậy, năm 2023, chúng tôi phấn đấu tiếp tục đưa quân đạt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng”.

Ban CHQS phường Xuân Khánh luôn xem trọng công tác xây dựng và củng cố lực lượng DQTV tại địa phương đảm bảo hoạt động hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Hằng năm, đơn vị tham mưu UBND phường thực hiện đúng các quy định về giải ngạch, kết nạp DQTV. Ðến nay, phường xây dựng DQTV đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng, tỷ lệ đảng viên đạt 8%. Thời gian qua, DQTV phường thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham gia huấn luyện, diễn tập; thực hiện hiệu quả công tác tuần tra độc lập và phối hợp tuần tra với lực lượng Công an... DQTV phường Xuân Khánh thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn các dịp lễ, Tết và hỗ trợ người dân ở các khu vực. Bà Huỳnh Thị Tứ Ly, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3, cho biết: “Mỗi khi khu vực cần lực lượng hỗ trợ làm các công trình, phần việc ở địa phương, Dân quân thường trực phường đều đến hỗ trợ chúng tôi. Ban CHQS phường thường xuyên phối hợp với khu vực trong giữ gìn trật tự đô thị, vận động người dân thực hiện tốt Luật NVQS, Luật DQTV và tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ DQTV trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác Ðảng, công tác chính trị. Trong đó, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Dân quân thường trực phường; tổ chức giáo dục truyền thống gắn liền với các sự kiện, lễ lớn trong năm; tổ chức đưa lực lượng DQTV tham gia sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật do phường tổ chức theo định kỳ… Cấp ủy, Ban CHQS phường luôn đề ra nghị quyết, kế hoạch công tác Ðảng, công tác chính trị sát với tình hình thực tế của đơn vị. Ðồng thời quán triệt nghiêm túc ý định chỉ đạo của Ðảng ủy, Ban CHQS quận và Ðảng ủy, UBND phường đối với các nhiệm vụ trọng tâm, như công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phát động thi đua. Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm công tác chính sách hậu phương Quân đội, như tham mưu UBND phường tặng quà cho dân quân vào các dịp lễ, Tết; giúp đỡ DQTV gặp khó khăn đột xuất; vận động xã hội hóa để nâng cao chất lượng bữa ăn cho Dân quân thường trực…

Theo anh Vũ Vĩ Nhân, thời gian tới, Ban CHQS phường Xuân Khánh tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, như tuyển quân, tuyển sinh quân sự; điều động huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu… Ðồng thời tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho DQTT và giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bài, ảnh: KHANG MINH

Chia sẻ bài viết