22/10/2013 - 21:53

Thử nghiệm thành công phương pháp cấp ghép tủy xương tiên tiến

1 trong 3 đứa trẻ đầu tiên trên thế giới được điều trị theo phương pháp mới là Mohammed Ahmed, hiện đã gần 5 tuổi. Em nhập viện lúc 1 tuổi do mắc hội chứng suy giảm miễn dịch nghiêm trọng khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng và ghép tủy là giải pháp điều trị duy nhất.

Tế bào bạch cầu bảo vệ cơ thể chống lại những tác nhân gây bệnh.  

Nhưng trong thời gian chờ đợi có tủy phù hợp, bé Mohammed lại nhiễm H1N1, bệnh cúm gia cầm nguy hiểm và có nguy cơ tử vong cao. Tại thời điểm đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Great Ormond Street (Anh) quyết định thực hiện ca ghép tủy không tương thích lấy từ cha bé là ông Jamil. Trước khi lấy tủy, ông Jamil được tiêm vắc-xin phòng cúm H1N1 để các tế bào tủy xương "học cách chống lại sự nhiễm trùng". Các bác sĩ sau đó cho thay đổi tế bào T từ hệ miễn dịch người cha nhằm thiết lập một "công tắc an toàn" kích hoạt cơ chế tự hủy nếu cơ thể của bé Mohammed xuất hiện dấu hiệu đào thải trong quá trình cấy ghép.

Thải ghép, tình trạng cơ quan được cấy ghép chống lại vật chủ, là biến chứng nghiêm trọng trong cấy ghép tủy xương, đặc biệt khi kết hợp mô không tương thích giữa người hiến tặng và người nhận. Hình thức cấy ghép không phù hợp áp dụng trên trẻ em thường dẫn đến hiện tượng suy giảm các tế bào T (tế bào bạch cầu có chức năng tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào nhiễm bệnh trong cơ thể) dẫn đến tình trạng nhiễm vi-rút và bệnh bạch cầu. Do đó, công tắc an toàn được thiết lập nhằm chuyển hướng và tự hủy tế bào T nếu phát sinh vấn đề. Nhưng rất may là quá trình cấy ghép diễn ra rất thành công và cũng không xuất hiện hiện tượng thải ghép. Ngoài Mohammed, 2 em bé khác cũng được điều trị bằng cách thức tương tự với kết quả rất tốt.

Hiện trên toàn thế giới có khoảng 37.000 người chờ ghép tủy xương và chỉ 30 % trong số đó nhận được tủy thích hợp từ người thân trong gia đình. Do đó, trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Waseem Qasim, cho biết phương pháp mới có thể mang đến hy vọng chữa trị cho nhiều trẻ em cần ghép tủy nhưng không tìm được mô phù hợp, với tỷ lệ thành công tương đương các ca ghép tủy bình thường.

DĨ MẠCH (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết