28/04/2008 - 00:21

Thống thống Afghanistan bị ám sát hụt

Hôm qua, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lại may mắn thoát nạn trong một vụ ám sát nữa nhằm vào ông.

Cảnh hỗn loạn sau khi xảy ra vụ nổ súng.
Ảnh: Reuters 

Theo lời các nhân chứng, tiếng nổ của một loạt súng máy và rốc-két đã bất ngờ vang lên trong lúc đang diễn ra buổi lễ diễu binh ở Thủ đô Kabul có sự tham dự của ông Karzai cùng một số thành viên nội các và các nhà ngoại giao nước ngoài, khiến 3 người chết, trong đó có 1 nghị sĩ, và 8 người bị thương. Cảnh hỗn loạn đã xảy ra và Tổng thống Karzai cùng các quan chức cấp cao lập tức được hộ tống rời khỏi hiện trường. Taliban ngay sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ này, đồng thời thừa nhận có 3 tay súng Taliban bị lực lượng an ninh bắn hạ. Cảnh sát cho biết đã tiến hành thẩm vấn khoảng 100 người và bắt giữ một số người bị tình nghi có dính líu đến âm mưu ám sát tổng thống.

Từ khi trở thành nhà lãnh đạo Afghanistan hồi cuối năm 2001 đến nay, ông Karzai từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các tay súng Taliban.

L.V (Theo AP, VOA)

Chia sẻ bài viết