02/02/2014 - 15:24

Thời của “nữ tướng”

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Những năm gần đây, trong số phái yếu "lên ngôi" ở nhiều nước lớn, có thể kể đến bà Angela Merkel, người ba lần liên tiếp đắc cử Thủ tướng Đức; Park Geun-hye, nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc; hay Janet Yellen, nữ chủ tịch đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Đây chỉ là những vị mới đắc cử hoặc tái đắc cử trong năm 2013, bên cạnh đó còn có những nhà lãnh đạo nữ khác được nhiều người biết đến như Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez…hay cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - người có cơ may rất lớn trở thành nữ tổng thống đầu tiên của xứ cờ hoa nhiệm kỳ tới. Tất cả đang góp phần làm cho sân khấu chính trị thế giới thêm màu sắc.

Bà Angela Merkel trong niềm vui đắc cử nhiệm kỳ ba. Ảnh: Vancouversun

"Cộng hòa Merkel"

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức tháng 9-2013, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo của bà Angela Merkel thắng đậm, đạt số phiếu cao nhất kể từ năm 1990 và kết quả là nhà lãnh đạo 60 tuổi này tiếp tục nắm chức vụ thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Chiến thắng vang dội đó, chủ yếu nhờ vào uy tín cá nhân của bà Merkel, khiến tạp chí Đức Der Spiegel phải thốt lên rằng nước Đức đã trở thành "Cộng hòa Merkel".

Với việc tái đắc cử, bà Merkel là nhà lãnh đạo quốc gia duy nhất trong khu vực đồng euro còn giữ được ghế sau cuộc khủng hoảng tài chính và hơn nữa đã vượt qua "bà đầm thép" lừng danh Margaret Thatcher của Anh để trở thành nữ thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử châu Âu.

Từ khi lên nắm quyền năm 2005, uy tín của Thủ tướng Merkel luôn ở mức rất cao. Bà đã nhiều lần được báo chí quốc tế vinh danh là người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh nhờ vào tài điều hành đất nước của mình. Chẳng hạn như trong khi nhiều nước châu Âu rơi vào khủng hoảng tài chính, kinh tế trì trệ, thâm hụt ngân sách cao và thất nghiệp tăng mạnh, thì nước Đức năm 2013 dưới sự lãnh đạo của bà vẫn duy trì đà tăng trưởng, xuất khẩu tiếp tục đứng thứ hai thế giới, tỷ lệ thất nghiệp giảm. Năm ngoái, Đức cũng đã trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về "quyền lực mềm" theo khảo sát của tạp chí Monocle, xét trên các yếu tố văn hóa, thể thao, kinh tế và ngoại giao. Báo này nhận xét Thủ tướng Merkel có thể được mô tả như một "người đốc công cứng rắn", song dường như bà và quốc gia mà bà dẫn dắt lại có thứ "quyền lực mềm" hữu hiệu.

Bà Park Geun-hye trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Ảnh: AP

"Bà đầm thép" xứ Hàn

Là con gái của Tổng thống Hàn Quốc bị ám sát (năm 1979) Park Chung-hee, bà Park Geun-hye sau những thăng trầm trong sự nghiệp đã trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên của quốc gia này vào đầu năm ngoái ở tuổi 61. "Bà đầm thép" xứ Hàn nổi tiếng với câu nói: "Tôi không có cha mẹ, không có chồng, không có con, quốc gia là đối tượng duy nhất tôi mong muốn được phục vụ".

Kể từ khi nhậm chức, bà đã thể hiện sự khác biệt với người tiền nhiệm Lee Myung-bak. Điều này có thể thấy qua triết lý lãnh đạo tập trung vào hạnh phúc của từng người dân để kéo theo sự phát triển của đất nước. Bà còn được người dân yêu mến nhờ thái độ cứng rắn, giữ vững nguyên tắc trong giai đoạn căng thẳng với CHDCND Triều Tiên hồi đầu năm 2013, kêu gọi nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tái hòa nhập cộng đồng quốc tế, tôn trọng các thỏa thuận đã cam kết. Bà chủ trương thực hiện chính sách tăng cường hợp tác song song với răn đe mạnh mẽ, đồng thời ngỏ ý nối lại chương trình viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng vốn đã bị ông Lee Myung-bak đình chỉ từ khi lên nắm quyền năm 2008. "Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo tạo dựng nền móng cho việc tái thống nhất hòa bình trong thời gian tôi cầm quyền và Triều Tiên có thể trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế"- bà cam kết.

Nữ chủ tịch đầu tiên của FED Janet Yellen. Ảnh: AP

"Thuyền trưởng" FED

Tháng 10-2013, Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm bà Janet Yellen làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), kế nhiệm ông Ben Bernanke. Quốc hội Mỹ sau đó đã phê chuẩn bà vào chiếc ghế được xem là có quyền lực thực tế lớn thứ hai ở xứ cờ hoa, chỉ sau tổng thống. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của mình, FED cuối cùng đã có nữ "thuyền trưởng".

Giới phân tích cho rằng sở dĩ ông Obama bổ nhiệm nhân vật sinh năm 1946 này làm lãnh đạo FED là do bà có óc phán đoán tốt. Tại FED, bà nổi tiếng là người tỉ mỉ và chi tiết, những câu hỏi bà đưa ra luôn rất sâu sắc: "Tôi không muốn chỉ dừng lại ở những kết luận. Có phải lạm phát đang đi đúng hướng hay không? Có phải các mô hình đang hoạt động? Tại sao đồng USD mất giá? Đâu là những rủi ro?". Bà là một trong những nhà làm chính sách của FED đầu tiên đưa ra lời cảnh báo về bong bóng trên thị trường nhà đất. Với óc phán đoán và kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ nhiều năm qua của bà Yellen, việc lựa chọn bà là một tín hiệu lạc quan cho nền kinh tế Mỹ cũng như cho các thị trường tài chính toàn cầu. Bà Yellen từ lâu cũng được biết đến như là người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua việc giảm lãi suất. Cuối năm ngoái, bà cam kết tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ đà phục hồi chưa chắc chắn của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể là bà bảo vệ các biện pháp được mô tả là "táo bạo" mà FED đang theo đuổi, trong đó có gói cứu trợ QE-3, mỗi tháng tung ra 85 tỉ USD để mua lại các trái phiếu dài hạn nhằm giữ cho lãi suất thấp để kích thích đầu tư và các khoản vay.

Bà Hillary Clinton được xem là ứng viên "nặng ký" nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới. Ảnh: AP

Ứng viên số 1 trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hồi tháng 6 năm ngoái từng bày tỏ: "Để tôi nói điều này, tôi thực sự hy vọng muốn nhìn thấy một nữ tổng thống trong đời. Cho dù là lần sau hay lần sau nữa, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào những phụ nữ đang gắn bó với sự nghiệp chính trị vốn rất nhiều chông gai và thử thách". Dù cựu đệ nhất phu nhân chưa tuyên bố có ra ứng cử hay không, nhưng phát biểu này đã làm dấy lên tin đồn rằng bà sẽ lại chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, 8 năm sau khi thất bại trước ông Obama trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân chủ.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy bà Hillary đang dẫn đầu danh sách ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2016. Chẳng hạn như trong cuộc thăm dò được Đại học Quinnipiac tiến hành hồi tháng 10, trong số các ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ, bà Hillary nhận được tỷ lệ ủng hộ 61% trong khi nhân vật kế cận là Phó Tổng thống Joe Biden chỉ được 11%. Cựu Ngoại trưởng 67 tuổi cũng nhận được sự ủng hộ cao hơn rất nhiều so với các đối thủ đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát của CNN/ORC International cho thấy 65% thành viên đảng Dân chủ và những người ủng hộ đảng này nói rằng sẽ ủng hộ bà Clinton ra tranh chức tổng thống; còn thăm dò do ABC News và Washington Post thực hiện cho thấy có tới 57% người Mỹ tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho bà nếu bà tham gia chạy đua vào Nhà Trắng. Ngay cả một thành viên cộm cán của đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ John McCain (người từng thất bại trước ông Obama hồi năm 2008) cũng hết lời ca ngợi tài năng của bà Hillary và cho rằng bà là ứng viên rất "nặng ký" nếu ra tranh cử.

 

Chia sẻ bài viết