Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21-1 đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các tay súng ly khai Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) cũng như các căn cứ của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở phía Tây Bắc Syria, sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ không tấn công thành phố Afrin.
Nhật báo Hurriyet cho biết, nhiều xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đã tràn vào thành phố Azaz của Syria và tiến về Afrin. Động thái này được thực hiện sau khi các đơn vị pháo binh cùng 72 chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công một loạt mục tiêu của YPG cùng các căn cứ của IS ở Afrin trong chiến dịch mang tên “Nhành Ô-liu”.
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trên đường vào Syria. Ảnh: Hurriyet
Theo Tướng Hulusi Akar, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, 108 trong số 113 mục tiêu được chỉ định của YPG đã bị phá hủy. Ông Akar cho biết, nhiều binh sĩ đã thương vong trong chiến dịch này, trong đó có các tay súng lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Theo Hurriyet, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tấn công căn cứ không quân Menagh ở Tây Bắc Syria được Mỹ sử dụng để cung cấp vũ khí cho YPG. “Hoạt động ở Afrin đã bắt đầu có hiệu quả, mục tiêu tiếp theo là thành phố Manbij (một thành trì khác của YPG ở bờ phía Tây sông Euphrates)” – Tổng thống Erdogan tuyên bố.
Trong khi đó, theo người phát ngôn của YPG tại Afrin, đã có 10 người, trong đó có 7 dân thường, thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ không kích mà nhóm này coi là “gây hấn” nói trên. YPG cũng ra tuyên bố lực lượng này sẽ có hành động đáp trả.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuyên bố cho biết, Ankara không có ý định xâm chiếm Syria và nhấn mạnh quân đội nước này sẽ rút về nước sau khi các mục tiêu của YPG và IS được loại bỏ. Tuy nhiên, Chính phủ Syria đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án các vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và sớm có biện pháp chấm dứt “sự xâm lược” này.
Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tấn công mới nói trên sau khi ngày 14-1, liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu thông báo kế hoạch phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập ở Syria, chủ yếu là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu, để thành lập một lực lượng an ninh dự kiến lên tới 30.000 người hoạt động dọc các khu vực biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, cũng như bên trong Syria. Các thành viên thuộc đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) và YPG là những lực lượng chủ chốt trong SDF được Mỹ hậu thuẫn tại Syria, trong khi Ankara coi lực lượng này là một tổ chức khủng bố vì có quan hệ với các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo giới phân tích, chiến dịch tấn công mới này của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Ankara và Washington tiếp tục leo thang cũng như làm gia tăng quan ngại về bất ổn tại Syria sau 7 năm xung đột.
TRÍ VĂN