18/04/2013 - 09:41

Mỹ điều tra vụ đánh bom kép tại Boston

Thiết bị nổ có thể được làm từ nồi áp suất

Hôm 16-4, hãng tin Mỹ AP dẫn lời Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) Richard DesLauriers cho biết, những gì thu thập được tại hiện trường của vụ đánh bom tại Boston đã cho thấy các quả bom dường như là một thiết bị nổ hẹn giờ được làm từ một nồi áp suất 6 lít với khối thuốc nổ bên trong.

Thiết bị làm từ một vật dụng quen thuộc

Theo ông DesLauriers, ngoài khối thuốc nổ, pin, mạch điện, nhiều bi sắt và đinh có độ sát thương cao đã được cài trong nồi áp suất. Nồi áp suất này được ngụy trang bên trong một túi nhựa, có thể là ba lô và đặt gần vạch đích đến của cuộc đua marathon. Tuyên bố trên trùng khớp với thông tin được bác sĩ George Velmahos tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts tiết lộ rằng nhiều người bị thương ở vùng chân đã được gắp ra những viên bi nhỏ, mảnh kim loại và đinh nhọn.

 FBI quyết “đi đến mọi ngóc ngách của Trái đất” để tìm cho ra kẻ thủ ác của vụ đánh bom kép tại Boston. Ảnh: AP

AP cho biết thiết bị nổ làm từ nồi áp suất là loại vũ khí thường được các tay súng Hồi giáo cực đoan thực hiện tại Afghanistan, Ấn Độ và Pakistan. Vụ tấn công tại Mumbai hồi năm 2006, giết chết hơn 200 người, đã được phát hiện có đến 7 quả bom làm từ nồi áp suất. Thậm chí, hồi năm 2010, Quãng trường Thời đại ở thành phố New York của Mỹ cũng từng suýt bị đánh bom bằng cách thức tương tự.

Trong bản ghi nhớ hồi năm 2004, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã đề cập đến bom tự tạo bằng nồi áp suất và lên tiếng cảnh báo mối nguy hiểm của loại bom này.

Hung thủ là "sói đơn độc"?

Trong khi đó, công tác điều tra truy tìm hung thủ đứng sau vụ đánh bom kinh hoàng trên vẫn được Cảnh sát Boston, FBI và các cơ quan khẩn trương tiến hành.

Tuy nhiên, một thông tin đáng chú ý được các chuyên gia điều tra tiết lộ với hãng tin Mỹ CNN hôm 17-4 rằng bom được sử dụng tại Boston có những dấu hiệu tiêu biểu cho thiết bị nổ của "sói đơn độc", tức kẻ khủng bố tự mình chế tạo bom theo những công thức dễ dàng tiếp cận.

Theo các chuyên gia, trong trường hợp này, công thức dường như rất quen thuộc đối với loại bom mà al-Qaeda kêu gọi những kẻ ủng hộ trên khắp thế giới sử dụng bởi tính hiệu quả và không để lại dấu vết. Song, đây cũng được cho là phương thức mà các cá nhân cực hữu tại Mỹ thường sử dụng. Mối đe dọa từ "sói đơn độc" đã từng được cảnh báo đến cộng đồng tình báo Mỹ trước đây.

"Thiết bị nổ của sói đơn độc là những gì bạn lo lắng nhất. Không để lại dấu vết, tình báo cũng bị qua mặt"- nguồn tin từ lực lượng điều tra tiết lộ.

Nghị sĩ Dutch Ruppersberger thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cũng cho biết các cơ quan tình báo lo ngại vụ đánh bom kép tại Boston là hành động của "sói đơn độc". Theo ông Rupperberger, việc thiếu thông tin tình báo trước vụ tấn công hay tuyên bố nhận trách nhiệm sau vụ đánh bom đã chỉ ra những hành động của một cá nhân hay một phần tử nào đó hợp tác "rất lặng lẽ" với một vài người và đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để các điều tra viên xác định hung thủ.

Trong khi đó, đặc vụ Richard DesLauriers hôm 16-4 khẳng định FBI sẽ mở rộng cuộc điều tra trên toàn cầu để tìm cho bằng được kẻ thủ ác gây ra vụ đánh bom đẫm máu tại Boston. Tuyên bố của ông DesLauriers có thể thấy rõ qua việc hơn 1.000 nhân viên thực thi pháp luật đến từ 30 bang của Mỹ đã được huy động để làm rõ vụ đánh bom được cho là kinh hoàng nhất kể từ sau vụ khủng bố 11-9-2001 cũng trên đất Mỹ.

Cho đến nay, vụ đánh bom kép tại Boston đã khiến 3 người thiệt mạng và 176 người bị thương. Các phương tiện truyền thông của Mỹ cho biết quan chức tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York hôm 16-4 đã xác nhận công dân của họ là nạn nhân thứ 3 thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Boston. Danh tính người phụ nữ xấu số chưa được tiết lộ, song theo AP, nạn nhân là sinh viên của Đại học Boston. Trước đó, bé trai 8 tuổi Martin Richard và Krystle Campbell, 29 tuổi, được xác định đã thiệt mạng trong vụ đánh bom.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết