17/11/2022 - 12:22

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Long Tuyền là một trong những đơn vị tiêu biểu của lực lượng vũ trang quận Bình Thủy trong Phong trào Thi đua Quyết thắng (TÐQT). Ban CHQS phường luôn gắn Phong trào TÐQT với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Mô hình nuôi lươn không bùn ở Ban CHQS phường Long Tuyền.

Ban CHQS phường Long Tuyền thường xuyên quan tâm làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt Phong trào TÐQT, các phong trào thi đua yêu nước trong LLVT, gắn liền với các cuộc vận động của các cấp, các ngành, như Phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “LLVT chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… Trong đó, đơn vị tổ chức tăng gia sản xuất bằng cách nuôi lươn không bùn từ năm 2019 để cải thiện bữa ăn cho Dân quân thường trực. Riêng năm 2022, đơn vị thu được 200kg lươn thịt, hỗ trợ đưa vào bếp ăn cơ quan. Anh Trương Minh Lý, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, cho biết: “Ban CHQS phường thường xuyên quan tâm hỗ trợ dân quân ở các khu vực; động viên anh em tích cực tham gia công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu…”.

Ban CHQS phường cùng với các ban, ngành, đoàn thể phường phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự (NVQS) và chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Trong 5 năm qua, Ban CHQS phường tham mưu Ðảng ủy, UBND phường tặng 1.592 phần quà cho quân nhân chuẩn bị lên đường nhập ngũ, quân nhân xuất ngũ và gia đình quân nhân tại ngũ với tổng số tiền hơn 829 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa. Ðơn vị phối hợp hỗ trợ gia đình quân nhân tại ngũ gặp khó khăn về nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế; quan tâm hỗ trợ học nghề và việc làm cho quân nhân xuất ngũ... Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyển quân. Hằng năm, phường Long Tuyền đạt 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng thanh niên ngày càng nâng lên. Các quân nhân dự bị thực hiện nghiêm lệnh động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, từ năm 2017 đến nay, dân quân phường Long Tuyền đã tham gia hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho quân nhân chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ. Cán bộ, chiến sĩ phường còn đóng góp 1.368 ngày công lao động để tham gia hoạt động xây dựng đô thị văn minh, như phát quang, vệ sinh, san lấp mặt bằng các tuyến đường; tham gia sửa chữa đường giao thông; trồng cây xanh, trồng hoa… Ban CHQS phường còn điều động dân quân tham gia hỗ trợ cứu nạn 2 vụ sạt lở bờ sông, sập nhà. Ông Trần Ngọc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Dương B, cho biết: “Mỗi khi khu vực cần lực lượng sửa đường, cầu giao thông thì Ban CHQS phường đều điều động dân quân đến hỗ trợ. Ðơn vị cũng giúp chúng tôi thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước…”.

Theo anh Trương Minh Lý, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Long Tuyền, đơn vị sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân, phối hợp với lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ… Ðơn vị tăng cường các hoạt động giúp dân, tham gia củng cố các tiêu chí phường văn minh đô thị.

Chia sẻ bài viết