02/06/2008 - 10:01

Bầu cử Mỹ:

Thêm một bất lợi cho bà Hillary

Bà Hillary vận động tranh cử tại Puerto Rico ngày 31-5. Ảnh: Reuters

Sau một ngày đêm tranh cãi gay gắt, tối 31-5 Ủy ban quy tắc và luật lệ gồm 30 thành viên của đảng Dân chủ đã đi tới một phương án thỏa hiệp, theo đó khôi phục quyền dự đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đối với hai bang vi phạm quy tắc bầu cử là Michigan và Florida, nhưng giảm một nửa quyền bỏ phiếu của đại biểu hai bang này. Thỏa hiệp này là một đòn giáng mạnh vào niềm hy vọng trở thành bà chủ Nhà Trắng đang ngày càng lùi xa dần đối với nữ Thượng nghị sĩ Hillary Clinton.

Các nhà lãnh đạo của ủy ban đã nhất trí chia 128 đại biểu của bang Michigan theo tỷ lệ 69 đại biểu cho bà Hillary và 59 cho ông Barack Obama. Trong khi đó, số 172 đại biểu của bang Florida được chia theo tỷ lệ 105 đại biểu cho bà Hillary và 67 đại biểu cho ông Obama. Như vậy, với kết quả thỏa hiệp trên, bà Hillary giành thêm được tổng cộng 174 đại biểu ủng hộ, trong khi ông Obama có thêm được 126 đại biểu ủng hộ. Tuy nhiên, mỗi một đại biểu trong số này chỉ có một nửa quyền bỏ phiếu.

Quyết định này của ủy ban cũng đồng nghĩa với việc nâng “mức trần” đại biểu ủng hộ để trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ lên 2.118 thay vì mức cũ 2.025. Như vậy, với 2.052 đại biểu ủng hộ hiện nay, ông Obama cần thêm 66 đại biểu ủng hộ nữa là đủ tư cách đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua với ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain, trong khi hiện còn ba địa phương với tổng cộng 86 đại biểu chưa tổ chức bầu cử sơ bộ là Puerto Rico, Montana và Nam Dakota.

Những người ủng hộ cựu Đệ nhất phu nhân đã nổi giận trước quyết định mới này của các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ, cho rằng bà Hillary đã bị “ăn cướp” mất hai chiến thắng ở Michigan và Florida. Hiện bà Hillary mới giành được sự ủng hộ của 1.877 đại biểu.

(TTXVN, AP)

Chia sẻ bài viết