30/11/2013 - 19:36

Thêm 436 bác sĩ chuyên khoa I, II và thạc sĩ

* Trường Đại học Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp cho 286 tân thạc sĩ, tiến sĩ

(CT)- Ngày 30-11-2013, Trường Đại học (ĐH) Y Dược Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng bác sĩ chuyên khoa I, II và thạc sĩ năm 2013 cho 436 học viên. Trong đó có 354 học viên chuyên khoa I, 64 chuyên khoa II và 18 thạc sĩ. Kết quả tốt nghiệp có gần 9% học viên xếp loại giỏi, hơn 56% học viên xếp loại khá. Tỷ lệ học viên tốt nghiệp chiếm trên 97% tổng số học viên trúng tuyển.

Dịp này, nhà trường cũng khen thưởng cho 18 học viên đạt loại giỏi và có thành tích tiêu biểu toàn khóa học.

Hơn mười năm qua, kể từ ngày thành lập, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ là trường đại học đầu tiên ở khu vực ĐBSCL có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ y tế để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực. Nhà trường không ngừng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học. Tính đến thời điểm này, nhà trường đã có 34 chuyên ngành đào tạo sau đại học.

* Ngày 30-11-2013, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp (đợt 2-2013) cho 3 tân tiến sĩ, 283 thạc sĩ. Việc Trường ĐHCT trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ, tiến sĩ đã góp phần cung cấp thêm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế- xã hội cho ĐBSCL và cả nước.

Từ năm 1982, Bộ GD&ĐT đã giao nhiệm vụ đào tạo bậc tiến sĩ cho Trường ĐHCT ở 2 chuyên ngành (Vi sinh vật học và Nông hóa - Thổ nhưỡng). Năm 1993, trường triển khai khóa đầu tiên đào tạo thạc sĩ ở 4 chuyên ngành (Nông học, Chăn nuôi, Thú y và Sinh thái học). Qua quá trình phát triển, hiện nay, trường đang đào tạo 13 chuyên ngành tiến sĩ và 31 chuyên ngành thạc sĩ, với hơn 3.570 học viên. Riêng năm học 2013-2014, trường mở thêm 5 ngành học mới bậc tiến sĩ và 1 ngành mới thạc sĩ. Trong chiến lược phát triển nhà trường, Trường ĐHCT sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng và mở rộng đào tạo sau đại học, xúc tiến xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

H.HOA-B.NG

 

Chia sẻ bài viết