11/09/2020 - 15:12

Ngày đầu tiên Đại hội Hội Nhà báo TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025:

Thảo luận, góp ý các nội dung Văn kiện và làm công tác nhân sự 

(CTO) - Sáng 11-9, Đại hội (ĐH) Hội Nhà báo (HNB) TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành ngày làm việc đầu tiên.

ĐH đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc, quy chế và nội quy ĐH. Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo của Ban Chấp hành HNB thành phố về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội HNB TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội HNB TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025

HNB thành phố hiện có 338 hội viên đang sinh hoạt tại 5 liên chi hội, chi hội trực thuộc, gồm: Liên chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ, Chi hội Nhà báo Báo Cần Thơ, Chi hội Nhà báo Báo Quân khu 9, Chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông và Chi hội Nhà báo Văn phòng HNB thành phố. Nhiệm kỳ qua, HNB thành phố đã làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp hội viên, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Hằng năm, HNB thành phố tổ chức từ 3-4 lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí đáp ứng sát với nhu cầu hội viên, tổ chức từ 1-2 chuyến đi thực tế ngoài thành phố. HNB đã thành lập hội đồng xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu 125 tác phẩm báo chí chất lượng cao gửi về HNB Việt Nam để hỗ trợ kinh phí. Đặc biệt, Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ từng bước được nâng cao uy tín, chất lượng và tầm ảnh hưởng thành giải của khu vực ĐBSCL. 5 năm qua, Giải đã tiếp nhận 839 tác phẩm của 535 tác giả, nhóm tác giả là các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong khu vực ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn.

Theo đánh giá của HNB thành phố, báo chí TP Cần Thơ hoạt động trong điều kiện hạn hẹp về kinh phí từ ngân sách, trong khi nguồn thu từ quảng cáo ngày càng sụt giảm, đã gây không ít khó khăn trong hoạt động. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của lãnh đạo thành phố, cùng với sự năng động, sáng tạo và quyết tâm vượt khó của các cơ quan báo chí, báo chí Cần Thơ đã có bước phát triển vững chắc, đúng định hướng. Báo Cần Thơ cùng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đều phát triển phù hợp với môi trường truyền thông số, từng bước xây dựng cơ quan báo chí theo hướng đa phương tiện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành HNB TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành HNB TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HNB thành phố nhiệm kỳ qua còn một số mặt hạn chế. Một số chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đại biểu HNB thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 chưa thực hiện được, như: thành lập Quỹ đầu tư tài năng trẻ, Giải Báo chí cống hiến, Câu lạc bộ Ảnh báo chí. HNB thành phố chưa tập hợp được hội viên, nhà báo của các cơ quan báo chí ngoài địa phương đóng trên địa bàn, mặc dù HNB Việt Nam đã có Quyết định về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương.

ĐH đã thảo luận, đóng góp ý kiến về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐH HNB nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề xuất các giải pháp trong phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu của HNB thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

* ĐH đã bầu Ban Chấp hành HNB thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên; bầu Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên, bầu nhà báo Vũ Thị Phương Hà giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu ĐH đại biểu toàn quốc HNB Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết