06/05/2023 - 23:45

Thanh niên Nhật Bản và vấn nạn muốn tự tử 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Khảo sát của Quỹ Nippon, quỹ từ thiện lớn nhất Nhật Bản, mới đây phát hiện gần một nửa số thanh niên xứ hoa anh đào từng có ý định tự sát. Phần lớn những người được hỏi nói rằng họ không chia sẻ với bất kỳ ai về cảm xúc của mình.

 Người trực đường dây nóng chống tự tử Inochi no Denwa luôn bận rộn. Ảnh: Kyodo

Ðể đi đến phát hiện trên, Quỹ Nippon hồi tháng 11 năm ngoái đã tiến hành khảo sát trên 501.018 người trong độ tuổi từ 18-29 và nhận được phản hồi hợp lệ từ 14.819 người. Kết quả khảo sát được công bố hồi tháng rồi cho thấy có tới 56,6% người có ý định tự sát không chia sẻ với bất kỳ ai về ý định của họ, trong khi 12,4% cho biết họ cởi mở với bạn bè và 11,7% đã thổ lộ với mẹ. Ðáng lo ngại, hơn một nửa số người được hỏi không biết về sự tồn tại của các tổ chức hoặc nhóm hỗ trợ những người có ý định tự tử.

Những nguyên nhân muốn tự tử

44,8% số người được hỏi nói rằng sở dĩ họ có ý định tự tử là bởi họ gặp nhiều khó khăn trong mối quan hệ với người khác, bị bắt nạt và lo lắng về triển vọng việc làm hoặc giáo dục trong tương lai. Và trong số những người từng có ý định tự tử, 40,8% cho biết họ đã chuẩn bị hoặc từng cố gắng tự kết liễu đời mình. Ðặc biệt, trong số những người thuộc cộng đồng người đồng tính, song tính, giới tính khác biệt và chuyển giới (LGBTQ) tham gia khảo sát thì có tới 59,4% từng có ý định tự tử.

Khảo sát còn phát hiện có tới 76,4% những người từng bị lạm dụng tình dục từng có ý định tự sát, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 39,3% ở những người chưa từng bị lạm dụng tình dục. Theo khảo sát, 15,3% số người được hỏi từng bị lạm dụng tình dục.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tự tử là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người trẻ tuổi trong giai đoạn 2019-2021. Riêng trong năm 2022, tổng số vụ tự tử ở Nhật Bản là 21.881 trường hợp, tăng 4,2% (tương đương 297 vụ) so với năm 2021 và lần đầu tiên có hơn 500 vụ học sinh tự tử. Trong số các nguyên nhân hoặc động cơ dẫn đến vấn nạn này thì “các vấn đề về sức khỏe” là phổ biến nhất và là yếu tố góp phần gây ra 12.774 vụ tự tử, tiếp theo là “các vấn đề về gia đình” (4.775 vụ) và “các vấn đề về kinh tế/sinh kế” (4.697 vụ).

Lần đầu tiên sau 13 năm, số vụ tự tử ở nam giới Nhật Bản tăng, tăng 807 vụ so với năm 2021, lên mức 14.746 vụ. Ðối với phụ nữ, con số này tăng năm thứ ba liên tiếp, lên mức 7.135 vụ. Tỷ lệ tự tử theo nhóm tuổi cũng tăng. Trong đó, số vụ tự tử ở độ tuổi 50, 40 và 70 lần lượt là 4.093 vụ, 3.665 vụ và 2.994 vụ. Tổng số học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tự kết liễu đời mình là 514 vụ, đánh dấu lần đầu con số này vượt mức 500 vụ kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu được thống kê vào năm 1980. Yếu tố góp phần vào sự gia tăng này được cho là ngày càng có nhiều trẻ em phải đối mặt với vấn đề không thể giao tiếp với bạn bè và giáo viên trong suốt thời gian bùng phát đại dịch COVID-19.

Các biện pháp đối phó

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết nhiều trường hợp muốn tự sát vì các vấn đề xã hội. Do đó, Chính phủ Nhật Bản hồi ngày 14-10 năm ngoái đã ban hành Hướng dẫn toàn diện về các biện pháp đối phó với hành vi tự tử, trong đó gồm một trong những ưu tiên là tăng cường hơn nữa các biện pháp đối phó với hành vi tự tử đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Từ đó, một công cụ gọi là RAMPS được ra mắt, hình dung nguy cơ tự tử và rối loạn tâm thần thông qua một loạt câu hỏi được lập trình sẵn. Yuko Kitagawa, một trong những nhà phát triển của RAMPS, giải thích rằng những đứa trẻ bị dồn vào đường cùng tới mức muốn tự sát sẽ gặp khó trong việc diễn đạt cảm xúc bằng lời nói hoặc ra dấu hiệu để được giúp đỡ. Vì vậy, nhiệm vụ của RAMPS là tìm ra những dấu hiệu đó.

Ngoài ra, nhiều công cụ như đường dây nóng chống tự tử Inochi no Denwa hay trang web Telljp.com cũng được thiết lập. Các công cụ này cung cấp danh sách các dấu hiệu cảnh báo tự tử phổ biến hữu ích cho những người không chuyên và đưa ra hướng dẫn về cách ứng phó nếu ai đó có ý định tự tử, gồm lắng nghe, hỗ trợ và khuyến khích họ nhận sự hỗ trợ.

Ðáng chú ý, từ tháng 2-2021, Chính phủ Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Yoshihide Suga đã bổ nhiệm ông Tetsushi Sakamoto làm Bộ trưởng phụ trách xử lý vấn đề cô đơn và bị cô lập - một vị trí nội các mới tại Nhật Bản. Có thể Nhật Bản học theo Anh, bởi đây là nước đầu tiên trên thế giới lập ra chức vụ này.

Chia sẻ bài viết