23/06/2012 - 22:09

Than ôi, hát nhép!

Trong chương trình “Đêm nhan sắc” vừa diễn ra hôm 16-6, ca sĩ H.T song ca cùng một người mẫu. Điều bất ngờ là khi H.T chưa nhận micro thì tiếng hát của H.T đã vang lên. Đây không phải là lần đầu tiên H.T hát nhép. Tại Gala Album Vàng 2009, H.T đã hát nhép ca khúc “Yêu dấu theo gió bay”, đoạn video clip ghi lại hình ảnh tiếng hát đi trước nhưng khẩu hình của H.T đi sau gần một đoạn của bài hát.

Hát nhép đang là tệ nạn trên các sân khấu biểu diễn. Các ca sĩ như: T.T, W.TA, K.TQ... đều từng bị phát hiện không ít vụ hát nhép. Có tình huống “cười ra nước mắt” như ca sĩ T.Th trong chương trình “H2Teen Concert” hay ca sĩ Q.N trong một sự kiện thương mại đã đánh rơi micro khi trình diễn, trong khi đang loay hoay lượm micro thì tiếng hát vẫn cứ vang lên. Hay trường hợp ca sĩ T.T vì lo vũ đạo, cuốn theo các vũ công nam đang “bưng bê” mình mà quên đưa micro lên miệng nhưng tiếng hát vẫn phát ra. Dư luận, các cơ quan quản lý đã lên tiếng nhưng tình trạng này vẫn cứ diễn ra.

Đã có Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, trong đó có tình trạng hát nhép. Được biết, trong một số trường hợp: Các chương trình có ý nghĩa quan trọng như quảng bá hình ảnh đất nước tới thế giới, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước... cần độ an toàn cao, tránh những trục trặc ảnh hưởng bởi các yếu tố kỹ thuật, thời tiết... thì ca sĩ có thể hát nhép. Tuy nhiên, hát nhép trong những chương trình có bán vé có thể nói gì khác hơn là sự lừa đảo, coi thường khán giả.

Hát nhép là vi phạm phạm trù đạo đức của người nghệ sĩ. Những người hát nhép trước hết không tôn trọng tư cách người nghệ sĩ của mình. Phải chăng bây giờ họ “chạy sô” nhiều nên hát nhép để “dưỡng giọng”?

Đáng nói là khi phát hiện, các ca sĩ hát nhép đều đưa ra nhiều lý do để biện hộ như: mất điện, ban tổ chức yêu cầu... Nhưng cái chính là họ không hề cầu thị mà vẫn coi đó là chuyện đương nhiên để khán giả là người chịu thiệt thòi nhiều nhất: bởi bỏ tiền, thời gian để xem nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu để rồi gặp phải “đồ dỏm”.

Người sản xuất hàng dỏm, hàng giả, hàng nhái khi bị phát hiện sẽ bị pháp luật xử lý. Thì tại sao hát nhép là một thứ hàng giả, hàng dỏm vẫn lặp đi lặp lại để móc túi công chúng? Có lẽ đã đến lúc các cơ quan quản lý cần xử lý thật nghiêm tình trạng hát nhép để chấm dứt thực trạng này.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết