Trong bài phát biểu về ngân sách thường niên cho năm 2026 hôm 4-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuyên bố nước này sẽ tăng gấp 3 chi tiêu dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) và đặt mục tiêu biến lực lượng quốc phòng xứ kim chi thành quân đội “thông minh và mạnh mẽ”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu trước Quốc hội hôm 4-11. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Lee cho biết, 10.100 tỉ won (tương đương 7 tỉ USD) sẽ được sử dụng cho “cuộc chuyển đổi lớn nhằm đưa Hàn Quốc vào hàng ngũ 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới” cùng với Mỹ và Trung Quốc. “Chúng tôi sẽ mở rộng đáng kể đầu tư để mở ra “kỷ nguyên AI”. Số tiền này cao gấp 3 lần ngân sách liên quan đến AI của năm nay” - ông Lee nhấn mạnh. Được biết, sáng kiến này là một phần của ngân sách kỷ lục của Chính phủ Hàn Quốc dành cho năm 2026 lên tới 728.000 tỉ won, tăng 8,1% so với năm nay.
Theo tờ Evrimagaci, trọng tâm trong kế hoạch nói trên là tích hợp AI vào toàn bộ nền kinh tế và xã hội Hàn Quốc. Theo đó, 2.600 tỉ won trong số 10.100 tỉ won này sẽ được dành riêng cho việc đưa AI vào các ngành công nghiệp, đời sống hàng ngày và khu vực công, trong khi 7.500 tỉ won còn lại sẽ được dành cho phát triển nhân tài và xây dựng cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn, ô tô, đóng tàu và robot - những ngành công nghiệp Hàn Quốc có ảnh hưởng đáng kể trên toàn cầu.
Tham vọng của Hàn Quốc nhằm trở thành cường quốc AI hàng đầu thế giới diễn ra trong lúc Mỹ và Trung Quốc đang trong cuộc đua giành vị thế thống trị về công nghệ.
Về quốc phòng, Tổng thống Lee cho biết chính phủ quyết định phân bổ 66.300 tỉ won, tăng 8,2% so với năm nay, để nâng cấp các hệ thống vũ khí thông thường thành các hệ thống tiên tiến và đẩy nhanh việc hiện thực hóa “nền quốc phòng tự lực”. Nếu được thông qua, đây sẽ là mức chi tiêu dành cho quốc phòng cao nhất kể từ năm 2019 của Hàn Quốc.
“Chúng tôi sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trở thành ngành sản xuất hàng đầu trong kỷ nguyên AI. Công nghệ AI đang làm thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp quốc phòng. Chúng tôi sẽ tái cấu trúc các hệ thống vũ khí thông thường thành các hệ thống tiên tiến phù hợp với kỷ nguyên AI và nhanh chóng chuyển đổi quân đội của chúng tôi thành lực lượng tinh nhuệ, thông minh và mạnh mẽ” - ông Lee nói.
Ông chủ Nhà Xanh cho hay, kế hoạch trên bao gồm việc phát hiện các công ty khởi nghiệp tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng; mở rộng đầu tư nghiên cứu và phát triển để giúp Hàn Quốc trở thành một trong “4 cường quốc quốc phòng hàng đầu thế giới”.
Nói về kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết đồng minh châu Á này sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc tự vệ trước những hành động gây hấn của Triều Tiên và trước “các tình huống bất ngờ trong khu vực”. Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back tại thủ đô Seoul hôm 4-11, ông Hegseth nói với báo giới rằng ông “rất phấn khởi” trước cam kết của Hàn Quốc trong việc tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư nhiều hơn vào năng lực quân sự, qua đó nhấn mạnh sự hợp tác giữa 2 bên trong việc sửa chữa và bảo dưỡng tàu chiến Mỹ tại Hàn Quốc.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)