03/07/2012 - 21:05

Thai phụ đứng nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi

 

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y tế Erasmus (Hà Lan) cho biết điều kiện công việc buộc phụ nữ phải đứng nhiều trong thời gian mang thai có thể tác động đến sự tăng trưởng của bào thai, khiến thai nhi chậm phát triển.

Nghiên cứu được tiến hành bằng cách theo dõi quá trình mang thai trên 4.680 thai phụ có đi làm ở Hà Lan trong 4 năm. Các chuyên đã gia yêu cầu các thai phụ phải trả lời bảng câu hỏi về yêu cầu cũng như tính chất của công việc đang làm, trong đó ghi nhận có 38,5% thai phụ làm các công việc đòi hỏi phải đứng nhiều giờ liền, như thợ làm tóc, nhân viên bán hàng, giáo viên mầm non... Song song đó, họ cũng theo dõi quá trình phát triển của thai nhi trong suốt thai kỳ bằng biện pháp siêu âm và đánh giá lại sự tăng trưởng của em bé lúc mới chào đời. Kết quả cho thấy, mặc dù sức khỏe không bị ảnh hưởng nhiều nhưng con của các bà mẹ thường xuyên đứng lâu trong khi làm việc có chu vi vòng đầu nhỏ hơn 1 cm so với trẻ bình thường. Không chỉ vậy, những bà mẹ làm việc hơn 25 giờ/tuần cũng sinh con nhẹ cân hơn từ 148-198 gr. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân khiến thai nhi không phát triển toàn diện là vì việc đứng lâu nói riêng và những công việc nặng nhọc nói chung làm giảm lượng máu đến tử cung và nhau thai, khiến lượng ôxy và dưỡng chất cung cấp cho thai nhi cũng sụt giảm.

Từ nghiên cứu trên, Tiến sĩ Jill Rabin, bác sĩ sản phụ khoa tại Trung tâm Y tế thuộc Viện nghiên cứu North Shore Long Island Jewish (Mỹ), khuyến cáo thai phụ khi đi làm tốt nhất nên phân bổ hợp lý thời gian ngồi và đứng, bởi đứng quá lâu có thể ảnh hưởng đến lượng máu cung cấp cho thai nhi, nhưng ngồi suốt lại làm tăng nguy cơ mắc bệnh máu khó đông ở trẻ sau này.

ĐƯỜNG THẤT (Theo BBC, MyHealth News Daily)

Chia sẻ bài viết