20/07/2023 - 19:51

Thái Lan tiếp tục bế tắc chính trị 

MAI QUYÊN (Theo Nikkei)

Trước việc lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat bị đình chỉ tư cách nghị sĩ và không được tái đề cử, giới quan sát cho biết trọng tâm cuộc chiến bầu chọn thủ tướng tiếp theo của Thái Lan đã chuyển sang những ứng cử viên thay thế đến từ đảng Vì nước Thái (Pheu Thai).

Sau chiến thắng của MFP trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, ông Pita lập liên minh với 7 đảng khác chiếm đa số trong Hạ viện (bao gồm Pheu Thai), mục tiêu tranh thủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng diễn ra ngày 13-7. Ðể trở thành Thủ tướng Thái Lan, ứng viên cần có sự ủng hộ của ít nhất 376/750 nghị sĩ (gồm 250 thượng nghị sĩ và 500 hạ nghị sĩ) tại Quốc hội.

Ông Srettha và bà Paetongtarn đang có cơ hội trở thành Thủ tướng Thái Lan.

Trong cuộc bỏ phiếu tuần rồi, dù không có ai cạnh tranh, ông Pita chỉ giành được 324 phiếu bầu trong phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện. Ðặc biệt tại Thượng viện, lãnh đạo MFP chỉ có được 13 phiếu ủng hộ từ các thượng nghị sĩ do quân đội chỉ định. Cơ hội làm thủ tướng của ông Pita trở nên mong manh hơn sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết vào ngày 19-7, đình chỉ tư cách thành viên Quốc hội của lãnh đạo MFP vì nắm giữ cổ phần tại công ty truyền thông iTV trước khi tranh cử vào cơ quan này, cáo buộc mà ông Pita đã bác bỏ. Hiến pháp Thái Lan cấm bất kỳ ai sở hữu cổ phiếu truyền thông tham gia tranh cử. Quyết định trên của tòa được đưa ra vào ngày Quốc hội triệu tập vòng 2 cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mà ở đó ông Pita đã không được tái đề cử.

Cơ hội cho đảng Pheu Thai

Ðược biết, Pheu Thai, đảng về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử cách đây 2 tháng, hiện có 3 ứng cử viên tiềm năng bao gồm ông trùm bất động sản Srettha Thavisin, “công chúa” gia tộc Shinawatra là bà Paetongtarn Shinawatra và cựu Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem Nitsiri.

Hiện tại, ông Srettha nổi lên như một nhân vật được yêu thích dưới ngọn cờ của đảng Pheu Thai khi giành được sự tán thành của bà Paetongtarn. Tuy nhiên, các kết quả khảo sát gần đây cho thấy mức độ ủng hộ ông Srettha vẫn kém hơn con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra với tỷ lệ lần lượt 35% và 38,6%. Trong một phát biểu, bà Paetongtarn thẳng thắn thừa nhận không dễ để lãnh đạo đất nước trong tình hình hiện nay. “Tôi nghĩ sự lựa chọn tốt nhất là ứng viên Srettha. Ông ấy có thể sớm giải quyết khó khăn về kinh tế và nhiều vấn đề khác nhau nếu Pheu Thai trở thành nhà lãnh đạo liên minh” - nữ chính trị gia khẳng định.

Theo Hãng tin AP, Thái Lan có thể đối mặt áp lực thành lập một liên minh mới nếu ứng cử viên của Pheu Thai không giành được sự chấp thuận của Quốc hội trong phiên họp ngày 27-7 tới.

Chia sẻ bài viết