 |
|
Nhiều thách thức đang chờ đón chính phủ của Thủ tướng Samak. |
(TTXVN)- Ngày 13-7, trong chương trình truyền hình hàng tuần của mình, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc cải tổ Nội các mạnh mẽ sau khi xảy ra một loạt rắc rối chính trường khiến ba bộ trưởng phải rời khỏi chức vụ.
Ông Samak nói: “Đây sẽ là một cuộc cải tổ lớn để làm Nội các tốt hơn, mạnh hơn”. Ông cho biết danh sách Nội các mới sẽ được công bố vào cuối tháng này, nhiều khả năng để đợi một phán quyết sắp được Tòa án Tối cao đưa ra mà trong trường hợp xấu sẽ có thêm ba bộ trưởng nữa phải từ bỏ cương vị. Hiện ba bộ trưởng, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Surapong Suwonglee, đang bị tố cáo tham nhũng trong một vụ bê bối về xổ số quốc gia. Trước đó, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao đã phải từ chức, trong khi Bộ trưởng Y tế bị bãi nhiệm.
Ngày 13-7, đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền đã quyết định trao toàn quyền cho Thủ tướng Samak tiến hành cải tổ nội các nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Thủ tướng Samak cũng tuyên bố rằng trong kỳ họp quốc hội tới, ông sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ Tòa án Tối cao của nước này có thể giải tán toàn bộ PPP.
Tuyên bố trên của Thủ tướng Samak được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao đe dọa giải tán PPP. Thủ tướng Samak nhấn mạnh rằng quyết định sửa đổi Hiến pháp của ông không vì lợi ích cá nhân, đồng thời nêu rõ giống như đảng PPP cầm quyền, Đảng Dân chủ đối lập cũng đang đứng trước nguy cơ bị giải tán. Ông cho rằng tình hình đất nước “sẽ tồi tệ hơn nếu tất cả các chính đảng bị giải tán”. Ông nhấn mạnh việc cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp vì đây là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tuy nhiên, ông không đề cập việc liệu ông sẽ tổ chức trưng cầu dân ý hay chỉ yêu cầu quốc hội thông qua quyết định sửa đổi Hiến pháp.
Hiến pháp Thái Lan do quân đội soạn thảo, có hiệu lực từ năm 2007 đến nay, quy định Tòa án Tối cao có quyền giải tán bất cứ chính đảng nào khi một quan chức cấp cao của đảng này bị phát hiện có hành vi phạm tội và chính đảng này bị cấm tham gia chính trường trong vòng 5 năm. Tuần trước, Tòa án Tối cao đã tước bỏ tư cách nghị sĩ của ông Yongyut Tiyapairat, cựu Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Phó Chủ tịch PPP vì tội mua chuộc cử tri bầu cho các ứng cử viên đảng này trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12-2007.
Đề xuất của Thủ tướng Samak về sửa đổi Hiến pháp Thái Lan đã làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối do Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) phát động cách đây 7 tuần. Động thái mới này của ông một lần nữa có thể làm trỗi dậy các cuộc biểu tình, mà theo giới quan sát, là để gây sức ép lật đổ chính quyền hiện nay.