03/09/2008 - 07:26

Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô

Binh sĩ được triển khai dày đặc ở Bangkok. Ảnh: Reuters

* Xung đột làm 3 người chết, 34 người bị thương

* EC kiến nghị giải thể PPP

(TTXVN)- Trước những diễn biến ngày càng căng thẳng do những người biểu tình ủng hộ lực lượng đối lập Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) gây ra, sáng 2-9, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej đã ra sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Bangkok.

Theo sắc lệnh này, mọi cuộc tụ tập từ 5 người trở lên đều bị cấm. Kèm theo việc ban bố tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Samak cũng chỉ định Tư lệnh lục quân, Tướng Anupong Paojinda, làm người chỉ huy lực lượng gìn giữ an ninh cho thủ đô.

Trước đó, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 34 người đã bị thương trong các cuộc xung đột tại Thủ đô Bangkok giữa những người biểu tình với lực lượng ủng hộ chính phủ. Xung đột nổ ra rạng sáng 2-9 sau khi khoảng 3.000 người ủng hộ chính phủ do Liên minh dân chủ chống độc tài (DAAD) dẫn đầu, đã xung đột với những người biểu tình trên đường tiến về tòa nhà chính phủ Thái Lan. Đài truyền hình Thái Lan đã phát đi những hình ảnh cho thấy những người biểu tình đội mũ bảo hiểm, cầm gậy và vũ khí xung đột với những người ủng hộ chính phủ tại nhiều tuyến phố ở Thủ đô Bangkok. Khu vực này nằm không xa nơi có khoảng 15.000 người biểu tình đang bao vây tòa nhà chính phủ nhằm yêu cầu Thủ tướng Samak từ chức.

Trong một diễn biến khác, ngày 1-9, lãnh đạo công đoàn của 43 doanh nghiệp quốc doanh tại Thái Lan cho biết họ sẽ tổ chức đình công cho hơn 200 ngàn thành viên từ sáng 3-9 nhằm gây thêm áp lực buộc Thủ tướng Samak và nội các của ông phải từ chức.

* Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) ngày 2-9 đã quyết định sẽ ra kiến nghị giải thể Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền, hiện đứng đầu trong chính phủ liên hiệp 6 đảng ở Thái Lan, do liên quan vụ vi phạm luật bầu cử của cựu Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Phó Chủ tịch PPP Yongyut Tiyapairat.

Trước đó, ngày 8-7 vừa qua, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên bố tước bỏ tư cách nghị sĩ của ông Yongyut vì tội vụ mua chuộc cử tri bầu cho các ứng cử viên đảng này trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12-2007. Ông này cũng bị cấm tham gia hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Chia sẻ bài viết