20/08/2016 - 09:38

THAAD làm nóng chính trường Hàn Quốc

Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye mới đây loan báo sẽ cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại khu vực Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang vào cuối năm tới. Theo bà Park, triển khai THAAD là biện pháp phòng vệ trước những hành động ngày càng khiêu khích từ CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Park Geun-hye ủng hộ triển khai THAAD trong khi ứng viên Moon Jae-in (giữa) của đảng đối lập MPK và Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân kịch liệt phản đối. Ảnh: Korea Times

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của Nhật Bản. Trong đó, Tokyo hy vọng tiến triển trong quan hệ hợp tác Mỹ-Hàn sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Trái lại, Trung Quốc kịch liệt phản đối khả năng THAAD triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc khi coi quyết định này là động thái của Washington nhằm chống lại lợi ích an ninh của Bắc Kinh, đe dọa ổn định khu vực.

Trong khi đó, các đảng chính trị Hàn Quốc cũng có dấu hiệu chia rẽ ngay sau công bố của chính phủ. Cụ thể, đảng cầm quyền Saenuri ủng hộ, còn đảng Nhân dân phản đối trong khi đảng Minjoo (MPK) dù chưa thể hiện rõ lập trường nhưng có xu hướng không tán thành. Hiện tại, những ứng viên sáng giá cho cuộc chạy đua vào Nhà Xanh (vào cuối năm tới) của các đảng đối lập đã bắt đầu khởi động chiến dịch bài THAAD. Đại diện Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân đã lên tiếng đề nghị tiến hành trưng cầu dân ý xung quanh quyết định triển khai THAAD của chính phủ. Theo ông Ahn, đây không đơn giản là vấn đề an ninh mà còn ảnh hưởng lớn đến kinh tế và ngoại giao của đất nước, đặc biệt trong mối quan hệ giữa Seoul với đối tác thương mại hàng đầu là Bắc Kinh.

Ứng viên tiềm năng của MPK là Moon Jae-in cũng đã lên tiếng phản đối THAAD, cho rằng nhiệm vụ ngoại giao cấp bách nhất của Hàn Quốc hiện nay là ngăn chặn thiệt hại trong quan hệ với Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, MPK mặc dù chưa làm rõ lập trường nhưng sẽ sớm liên minh với đảng Nhân dân và đảng Công lý để phản đối THAAD một khi đảng này có lãnh đạo mới sau kỳ đại hội dự kiến vào ngày 27-8. Hiện các ứng viên trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo MPK phần lớn đều theo quan điểm chống lại quyết định triển khai THAAD. Trong trường hợp MPK chính thức thông qua lập trường "Nói không với THAAD", cả ba đảng đối lập trong Quốc hội Hàn Quốc có thể liên minh để phản đối việc triển khai hệ thống tên lửa hiện đại này.

Một khi chiến dịch tranh cử tổng thống được khởi động, ứng viên của các đảng đối lập được dự đoán sẽ làm nổi bật những khía cạnh tiêu cực của THAAD, bao gồm rủi ro về môi trường, ảnh hưởng sức khỏe đối với người dân cùng những tổn hại trong mối quan hệ ngoại giao Trung - Hàn.

Các chuyên gia cũng dự đoán Trung Quốc sẽ gia tăng chỉ trích chống lại quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ cho đến khi Seoul tiến hành bầu cử tổng thống, qua đó làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trên chính trường Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng có thể Bắc Kinh đang hy vọng rối loạn nội bộ sẽ làm chậm trễ việc triển khai, thậm chí buộc Seoul rút lại quyết định. Trên thực tế, sự chia rẽ giữa các đảng chính trị Hàn Quốc đang có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng kể từ khi Trung Quốc trực tiếp chỉ trích Tổng thống Park thông qua các kênh truyền thông. Cựu Giám đốc Viện Sejong Song Dae-sung cho rằng có thể Trung Quốc đang hy vọng một đảng chính trị theo quan điểm chống lại THAAD sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào năm 2017.

MAI QUYÊN
(Theo Korea Times, SCMP, Reuters)

MAI QUYÊN (Theo Korea Times, SCMP, Reuters)

Chia sẻ bài viết