01/04/2014 - 22:22

TP CẦN THƠ

Thả 200.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

(CT)- Ngày 1-4, tại Bến tàu Du lịch Ninh Kiều 1-phường Tân An-quận Ninh Kiều, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, Chi cục Thủy sản thành phố tổ chức Lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 1/4/1959 - 1/4/2014.

Tại Lễ phát động, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố đã ôn lại truyền thống nghề cá Việt Nam và vận động người dân khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản tự nhiên, không đánh bắt tận diệt. Đồng thời, vận động người dân tham gia thả cá bản địa về môi trường tự nhiên nhằm tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản, góp phần đa dạng hóa thành phần giống thủy sản đang dần bị khai thác cạn kiệt. Từ đó phát huy vai trò của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố.

Sau Lễ phát động, Sở NN&PTNT thành phố đã tiến hành thả cá ra sông Cần Thơ với khoảng 200.000 con cá giống các loại, gồm các giống cá lóc, cá rô, cá hô, sặt rằn, mè vinh. Hoạt động thả cá ra sông cũng được tiến hành đồng thời tại quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Phong Điền.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết