Khi màn ảnh nhỏ tràn ngập những bộ phim, chương trình ca nhạc kém chất lượng, nhiều khán giả tìm đến các chương trình tấu hài để bớt căng thẳng, mong tìm được những tiếng cười sảng khoái. Tuy nhiên, các tiểu phẩm hài trên truyền hình hiện nay lớp thì cũ, phát đi phát lại, cái thì nhạt nhẽo đến mức “vô duyên” khiến người xem bức xúc.
 |
|
Tiểu phẩm “Cái nốt ruồi” của chương trình “Thư giãn cuối tuần”. |
Khó kể hết các chương trình hài kịch, tiểu phẩm hài như: “Thư giãn cuối tuần” (VTV), “Tài tiếu - tuyệt”, “Tám thời chín sự” (HTV), “Gặp nhau để cười” (VTC), “Xả Xì - choét” (Đài Truyền hình Hà Nội), “Tiểu phẩm hài” (VTV Cần Thơ, Đài PT- TH Đồng Tháp, Hậu Giang), “Hài kịch” (HTVC Gia đình)... trên màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, còn có kênh SCTV1 chuyên biệt phát hài kịch.
Tuy nhiên không khó để thấy trên kênh SCTV1 là những hài kịch, tiểu phẩm cũ, phát đi phát lại. Trong tiểu phẩm “Chạy chồng” phát trên kênh SCTV1 khiến người xem nổi giận vì cô con gái mắng chửi cha mẹ liên tục và gọi họ là “hai chúng mày”. Cô gái quê ngờ nghệch này quyết định lên thành phố kiếm chồng. Ngay trong ngày đầu tiên đã gặp anh bán cá viên chiên, sau vài câu nói ngớ ngẩn, dung tục, cô đã dắt tay anh này đi “làm chuyện vợ chồng” (?). Vậy thì nhiều người tự hỏi là cơ quan truyền thông, nhà đài cổ vũ cho cái gì mà đưa những câu chuyện phản văn hóa lên sóng?
Còn chương trình “Thư giãn cuối tuần” mới gần 2 năm phát sóng nhưng đã đi vào ngõ cụt. Hàng loạt tiểu phẩm gần đây đầy các chi tiết dung tục, phản cảm hoặc trái với thuần phong mỹ tục. Điển hình như chương trình phát ngày 7-7 có tình huống phản cảm: Người bố say rượu, bị con trai bắt cúi lên giường để đánh đòn (?). Người bố thì năn nỉ con theo “ngôn ngữ teen”: “Con ơi, bố say bét nhè con gà què”, “Con đừng cầm roi nhảy choi choi...” để người con tha không đánh đòn bố (!). Kể không hết những câu nói lệch lạc như: “Cái sảy nảy cái thai”, “Một điều nhịn là chín điều nhục”, “Chết vì gái là cái chết thoải mái”... Phải chăng chương trình đang lăng xê cách nói kém văn hóa này?
Khó thể kể hết nhiều tiểu phẩm đang được chiếu trên các đài truyền hình có nội dung không lành mạnh, ỡm ờ chuyện nam nữ không trong sáng, lời thoại dung tục. Nhiều phụ huynh khi xem các tiểu phẩm của “Thư giãn cuối tuần” đã không dám cho con nhỏ xem! Kịch bản thì hầu như nội dung chỉ quanh quẩn chuyện ghen tuông, ái tình vụng trộm thô thiển được “xào nấu” hay sao chép từ những kịch bản hài cũ trong nước hay hải ngoại.
Đành là chương trình giải trí, chọc cười khán giả nhưng cũng phải đảm bảo tính thẩm mỹ, giáo dục và để lại nhiều điều suy ngẫm cho khán giả đằng sau những tiếng cười. Nhiều tiểu phẩm tấu hài trên truyền hình bây giờ chẳng khác gì “tấu nhảm”!
ĐĂNG HUỲNH