20/08/2012 - 21:14

Tập đoàn Shell chi mạnh cho vấn đề an ninh ở Nigeria

Nếu được ví như 1 quốc gia, tập đoàn Shell sẽ đứng trong tốp 3 nước có ngân sách an ninh cao nhất tại khu vực châu Phi. Ảnh: Guardian. 

Dựa trên các thông tin nội bộ bị rò rỉ của tập đoàn dầu khí Shell, nhật báo Guardian (Anh) hôm qua tiết lộ tập đoàn này đã chi trả hàng trăm triệu USD cho các lực lượng an ninh ở Nigeria nhằm phục vụ công tác bảo vệ các cơ sở và nhân viên của mình ở khu vực đồng bằng Niger. Ngoài ra, công ty dầu mỏ khổng lồ còn duy trì khoảng 1.200 lực lượng an ninh nội bộ cùng mạng lưới thông tin từ lực lượng an ninh mặc thường phục.

Theo các số liệu chính xác, Shell đã tiêu tốn gần 1 tỉ USD cho các vấn đề an ninh của công ty trên toàn thế giới trong khoảng thời gian từ 2007-2009, trong đó 40% (383 triệu USD) ngân sách được dành cho công tác bảo vệ nhân viên và hệ thống nhà máy của công ty tại các khu vực bất ổn vùng đồng bằng châu thổ sông Niger. Khoản chi tiêu tăng gần như gấp đôi vào thời điểm các cuộc nổi dậy ngày một gia tăng tại khu vực tập trung nhiều dầu mỏ của Nigeria giữa những năm 2007 và 2009. Ngoài ra, Shell còn cung cấp tàu chiến, trực thăng, phương tiện vận chuyển và điện thoại vệ tinh cho chính phủ nhằm mục đích tuần tra các tuyến đường thủy. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đặt nghi vấn về tính hiệu quả của các chính sách an ninh được đầu tư với qui mô khổng lồ mà Shell đã áp dụng. Các nhà hoạt động bày tỏ lo ngại rằng sách lược tăng cường chi phí an ninh của Shell có thể tiếp tục gây nên tình trạng bất ổn, tham nhũng và tội phạm tràn lan tại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi. Celestine Nkabari, thành viên nhóm Social Action thuộc chiến dịch Đồng bằng Niger, cho rằng tập đoàn dầu khí đưa ra các biện pháp bảo vệ an toàn cho công nhân của mình nhưng lại không mang lại an ninh cho khu vực.

VI VI (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết