30/08/2012 - 20:57

Tạo ra xăng từ… vi khuẩn

Vi khuẩn Ralstonia eutropha được biến đổi gien có thể được sử dụng để chuyển đổi khí CO2 thành nguồn nhiên liệu, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phấn khởi cho biết.

 Vi khuẩn Ralstonia eutropha.
Ảnh: Gizmag.

Theo các chuyên gia sinh học MIT, họ đã hoán đổi thành công cấu trúc di truyền của vi khuẩn Ralstonia eutropha và theo phương thức đó, loại vi khuẩn hiện diện trong đất có thể biến đổi khí carbon thành Isobutanol, một dung dịch cồn có thể pha với xăng hoặc thậm chí thay thế nhiên liệu này. Nhóm nghiên cứu cho biết, khi nguồn thức ăn là khí carbon trở nên khan hiếm, vi khuẩn nguyên thể Ralstonia eutropha phản ứng bằng cách tạo ra một hợp chất cao phân tử. Bằng cách loại bỏ và thêm vào một số gien, họ đã “buộc” vi khuẩn này tạo ra Isobutanol thành công thay vì hợp chất cao phân tử. Vi khuẩn liên tục tạo ra dung dịch cồn trong dung môi đã được chuẩn bị sẵn, nên các khoa học gia có thể lọc lấy Isobutanol một cách dễ dàng. Không giống như những loại nhiên liệu sinh học khác, Isobutanol có thể sử dụng trực tiếp mà không cần tinh chế.

Mặc dù đang được “nuôi” bằng carbon chiết xuất từ đường Fructose, nhưng các chuyên gia tin rằng Ralstonia eutropha có thể “ăn” carbon từ bất kỳ nguồn nào chẳng hạn như chất thải nông nghiệp và khí thải tại các thành phố. Nhóm khoa học gia cho biết đang xem xét tăng mức độ sản xuất Isobutanol và nhân rộng ra các lò phản ứng sinh học trên qui mô lớn. Họ hy vọng một khi công nghệ này được phát triển thành công, nó có thể giúp chúng ta ít phụ thuộc hơn vào loại nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm đáng kể lượng khí CO2 thải vào môi trường trong tương lai.

VI VI (Theo MIT)

Chia sẻ bài viết