Là trường ĐH duy nhất trực thuộc UBND thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ (ĐH KT-CN) Cần Thơ có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP Cần Thơ và ĐBSCL. Để giúp thí sinh hiểu sâu hơn về ngành nghề, chỉ tiêu và nhất là điểm mới mùa tuyển sinh năm 2015 của trường, trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, Thạc sĩ Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo của trường, cho biết:
Tuyển sinh năm 2015, theo chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao, trường đào tạo 960 sinh viên ở 7 ngành chính quy gồm: Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, trường đang trình Bộ GD&ĐT đề nghị mở thêm 4 ngành học mới gồm: Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xây dựng.
Về hình thức tuyển sinh: Trường xét tuyển từ kết quả của thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì tổ chức (sử dụng "Giấy chứng nhận kết quả thi" để xét tuyển); môn thi chính nhân hệ số 2; không sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm. Đối tượng dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Mặt khác, do trường trực thuộc UBND TP Cần Thơ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và khu vực ĐBSCL. Do đó, trường chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú hoặc thí sinh có hộ khẩu tạm trú và học THPT (lớp 10, 11, 12) tại các tỉnh ĐBSCL. Về điểm xét tuyển, trường xét tổng điểm của tổ hợp 3 môn thi do thí sinh chọn từ các tổ hợp môn xét tuyển của ngành học, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực dùng để xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. Trường xét tuyển thí sinh có điểm từ cao xuống thấp ứng với từng nhóm ưu tiên đối tượng và khu vực.
Xin ông cho biết thêm về chính sách khuyến khích của trường đối với tân sinh viên?
- Với lợi thế là trường công lập nên mức học phí của trường thấp so với các trường ngoài công lập. Tân sinh viên vào học tại trường sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định của Nhà nước, được vay tín dụng học sinh, sinh viên. Đặc biệt, các thủ khoa ngành năm 2015 sẽ được trường cấp toàn bộ học phí học tập học kỳ đầu tiên của năm thứ I và tiếp tục duy trì nếu kết quả học tập các học kỳ tiếp theo, đạt học lực loại giỏi trở lên. Đồng thời, trường sẽ hỗ trợ làm thủ tục đi học nước ngoài cho các sinh viên trúng tuyển thỏa mãn điều kiện các học bổng nước ngoài do Bộ GD&ĐT quản lý.
 |
|
Giờ học thực hành của sinh viên trường Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Ảnh: B.NG |
Theo quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng (CĐ) năm 2015, sau khi có kết quả thi, mỗi thí sinh được cấp bốn giấy chứng nhận, ông nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng, khó tránh tình trạng thí sinh "ảo"?
- Sau khi có kết quả thi, mỗi thí sinh được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó 1 giấy dùng để xét tuyển sinh nguyện vọng 1 và 3 giấy dùng để xét nguyện vọng bổ sung. Đối với xét tuyển nguyện vọng 1, thí sinh chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 để đăng ký vào 1 trường ĐH hoặc CĐ; mỗi trường, thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Nếu các trường xét tuyển nguyện vọng 1 đủ chỉ tiêu thì sẽ không xảy ra tình trạng thí sinh "ảo" như những năm trước.
Đối với xét tuyển các nguyện vọng bổ sung thì vấn đề thí sinh "ảo" sẽ xảy ra. Bởi vì, thí sinh có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi đăng ký vào 3 trường ĐH hoặc CĐ; mỗi trường, thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Như vậy, tình trạng thí sinh "ảo" sẽ xảy ra đối với các trường xét chưa đủ chỉ tiêu ở đợt xét nguyện vọng 1. Đối với Trường ĐH KT-CN Cần Thơ, thực tế qua 2 năm tuyển sinh và xét tuyển, từ đợt đầu tiên, trường xét tuyển đủ chỉ tiêu. Do đó, thí sinh cần cân nhắc thật kỹ khi chọn ngành để trúng tuyển ngay nguyện vọng 1.
Thí sinh lưu ý gì khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường?
- Thí sinh lưu ý hồ sơ ĐKXT bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành của trường cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần ghi rõ ngành ĐKXT và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển (theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT); nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi ghi rõ đợt xét tuyển và điểm của tất cả môn thi thí sinh đăng ký dự thi (theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT) có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi; 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên; đăng ký trực tuyến tại trang thông tin điện tử của trường (www.ctuet.edu.vn) hoặc nộp trực tiếp tại trường.
Xin cảm ơn ông!
B.NGỌC (thực hiện)