16/11/2022 - 08:16

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế 

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Cần Thơ với các nước không ngừng mở rộng, tạo chuyển biến tích cực cho tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong tiến trình đó, vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ ngày càng được phát huy, tạo nhiều dấu ấn về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa TP Cần Thơ với bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành tiếp đón ngài Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Ðộ tại TP Hồ Chí Minh.

Xây dựng lực lượng nòng cốt vững mạnh

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng khẳng định vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Ðảng và ngoại giao Nhà nước. Với vai trò là lực lượng nòng cốt của 1 trong 3 trụ cột của đối ngoại, LHCTCHN TP Cần Thơ với tổng số 21 hội hữu nghị (HHN) thành viên, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm duy trì, củng cố, mở rộng, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa TP Cần Thơ với địa phương của các nước.

HHN Việt Nam - Ấn Ðộ TP Cần Thơ là 1 trong 5 HHN đầu tiên của LHCTCHN thành phố được thành lập năm 1993. Theo TS Huỳnh Văn Nghiệp, Chủ tịch HHN Việt Nam - Ấn Ðộ TP Cần Thơ, Cần Thơ là nơi nhận nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ của Ấn Ðộ trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thông tin. Từ những ngày đầu thành lập Viện Lúa ÐBSCL, Chính phủ và nhân dân Ấn Ðộ đã giúp đỡ Viện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trang thiết bị nghiên cứu và nhiều chuyên gia khoa học sang công tác, làm việc tại Viện, giai đoạn 1982-1992. Tính đến nay, Viện có khoảng 25 cán bộ có học vị tiến sĩ, 45 thạc sĩ được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng của Ấn Ðộ và trên 40 lượt cán bộ được tập huấn ngắn hạn tại Ấn Ðộ thông qua chương trình ITEC.

Ban Chấp hành HHN Việt Nam - Ấn Ðộ TP Cần Thơ hiện có 11 thành viên, 4 chi hội cơ sở trực thuộc, với gần 200 hội viên. Hầu hết là những người có quá trình công tác, học tập tại Ấn Ðộ và các học viên tại các trung tâm Yoga trên địa bàn thành phố và ÐBSCL. Trong những năm qua, LHCTCHN và HHN Việt Nam - Ấn Ðộ thành phố đã phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Ðộ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức thành công các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi đoàn, hội nghị, hội thảo, thông tin  tuyên truyền, cầu nối hợp tác kinh tế, văn hóa góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Tiêu biểu như các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Ấn Ðộ, các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Yoga, các chương trình biểu diễn nghệ thuật Ấn Ðộ, họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Ðộ…

Thời gian qua, hoạt động quan hệ hữu nghị của HHN Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ cũng không ngừng được đẩy mạnh, phát triển, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Theo PGS.TS Lê Việt Dũng, Chủ tịch HHN Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, HHN Việt Nam - Nhật Bản được kế thừa lịch sử hợp tác gắn bó với Nhật Bản của TP Cần Thơ và Trường Ðại học Cần Thơ kể từ những năm cuối thập niên 1960 của thế kỷ trước. Nhiều năm qua, HHN Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ chủ động và thường xuyên phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động ngoại giao thường niên cũng như đề xuất hoạt động cụ thể trong từng thời điểm; vận động các chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản cho sinh viên Trường Ðại học Cần Thơ. Ðể kết nối hơn nữa cộng đồng người Nhật Bản đang làm ăn, sinh sống tại thành phố và các tỉnh lân cận, Hội thường xuyên phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình: Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, hội thảo nông nghiệp cho sinh viên nhằm giới thiệu doanh nghiệp và tuyển dụng nhân sự, các cuộc thi viết văn tiếng Nhật cho người Việt Nam, cuộc thi tôi yêu đất nước Nhật Bản cùng nhiều buổi tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học…

Ðiểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân

Theo UBND thành phố, từ đầu năm 2022 đến nay, lượng khách quốc tế đến tham quan, du lịch tại Cần Thơ tăng đáng kể thông qua nhiều hoạt động kích cầu du lịch đã được tổ chức; trong đó, điểm nhấn là lễ khánh thành Ðền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX… Cũng trong thời gian này, các hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố chủ động hơn trong công tác xúc tiến. Sự phối hợp hiệu quả và đầy trách nhiệm giữa LHCTCHN và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội… trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân đã đạt được những kết quả to lớn trên các lĩnh vực, giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về đất và người Cần Thơ.

LHCTCHN TP Cần Thơ tích cực vận động và phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, hội nghị, hội thảo quốc tế, như: hội thảo quốc tế năm 2022 với chủ đề “Ðầu tư phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn ở ÐBSCL”, hội thảo quốc tế “Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu” và nhiều sự kiện họp mặt kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước… Thông qua các sự kiện kỷ niệm, giao lưu đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố, để lại dấu ấn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế…

Công tác quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài có nhiều khởi sắc. Trong 10 tháng đầu năm 2022, LHCTCHN đã tranh thủ nguồn lực viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để thực hiện 6 dự án, chương trình với tổng giá trị thực hiện và vận động hơn 3,2 tỉ đồng, tập trung cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường… Gần nhất vào tháng 10-2022, LHCTCHN TP Cần Thơ ký kết hợp tác với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh dự án nhu cầu cung cấp trang thiết bị dạy học của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ theo chương trình “Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Dự án cung cấp các thiết bị âm nhạc thay thế mới cho trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, với tổng giá trị 75.716 USD nhằm cải thiện môi trường học tập, biểu diễn cho sinh viên.

Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới tổ chức của LHCTCHN và việc kết nối các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân dân trên thế giới đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Ðến nay, LHCTCHN thành phố và các HHN thành viên đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với gần 200 tổ chức phi chính phủ, trường đại học và tổng lãnh sự quán của các nước, 57 tổ chức nhân dân ở 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ, cho biết: LHCTCHN thành phố tiếp tục tập trung kết nối, phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác là bạn bè quốc tế ở các nước láng giềng, các nước thành viên khối ASEAN và bạn bè truyền thống, các nước đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện mà TP Cần Thơ đang có quan hệ hợp tác. Ðồng thời, kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân vững về chính trị, có kỹ năng và kinh nghiệm tác nghiệp đối ngoại. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động đối ngoại, phát huy vai trò “đại sứ nhân dân” của người dân để công tác đối ngoại nhân dân thật sự mang tính quần chúng, tính nhân dân. Từ đó, góp phần tích cực cho thành phố trong việc hội nhập quốc tế sâu rộng và ngày càng hiệu quả hơn.

Chia sẻ bài viết