25/06/2014 - 21:42

VIỆT NAM- LÀO

Tăng cường phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

(CT)- Ngày 25-6-2014, Ban Công tác đặc biệt (CTĐB) Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ban CTĐB nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức hội nghị lần thứ XIX nhằm thông báo kết quả phối hợp chỉ đạo và tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Tham dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban CTĐB Chính phủ Việt Nam; Trung tướng Chăn Xạ Mỏn Chăn Nha Lạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban CTĐB Chính phủ Lào…

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (bìa phải), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao tiền hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Chính phủ Việt Nam cho đại diện Ban CTĐB Chính phủ Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gởi lời chia buồn đến Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban CTĐB Chính phủ Lào và gia đình các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội Lào qua đời trong vụ tai nạn máy bay ngày 17-5-2014. Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Lào anh em mãi tiếp tục giữ gìn, không ngừng vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ mai sau mối quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam-Lào. Đây là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là nhân tố có ý nghĩa sống còn với an ninh và sự phát triển của mỗi nước. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cảm ơn Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban CTĐB Chính phủ Lào cũng như các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào đã nhiệt tình giúp đỡ các Đội quy tập Việt Nam trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong năm 2013-2014. Qua đó đã giúp Việt Nam tìm kiếm được 220 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 7 hài cốt xác định được tên, quê quán; thực hiện tốt chủ trương, tiến hành khảo sát, xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo và nâng cấp các tượng đài "Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào" tại các tỉnh U Đôm Xay, Xiêng Khoảng và At Tạ Pư…

Trung tướng Chăn Xạ Mỏn Chăn Nha Lạt khẳng định: Đảng, Nhà nước, nhân dân các bộ tộc Lào và Quân đội Lào mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các tình nguyện quân, chuyên gia Việt Nam cho độc lập, tự do của Lào. Vì vậy, thời gian tới, Ban CTĐB Chính phủ Lào cũng như Ban CTĐB tại các địa phương có liệt sĩ Việt Nam hy sinh sẽ tích cực giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để các Đội quy tập, người thân liệt sĩ sớm tìm được hài cốt các liệt sĩ.

Năm 2014-2015, Ban CTĐB hai Chính phủ Việt Nam và Lào đã thống nhất thỏa thuận một số nội dung trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất Lào, như: Ban CTĐB hai Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị, các cấp chính quyền của hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các Đội tìm kiếm, quy tập thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, tiếp nhận và xử lý có hiệu quả các thông tin để chuyển giao cho các Đội quy tập; tiếp tục giữ nguyên 8 Đội quy tập hài cốt liệt sĩ như hiện nay…

Dịp này, Ban CTĐB Chính phủ Việt Nam trao 671.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho Ban CTĐB Chính phủ Lào, Ban CTĐB 18 tỉnh, thành để chi trong các hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam và tu bổ, tôn tạo cụm tượng tài "Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào" tại huyện Pak Soòng (tỉnh Chăm Pa Sắc).

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết