10/11/2008 - 08:26

Tân tổng thống Mỹ sẽ lập nội các đa thành phần

Ông Kerry sẽ làm Ngoại trưởng Mỹ? Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Barack Obama đang xúc tiến việc thành lập nội các mới trước khi ông nhậm chức vào ngày 20-1-2009. Đến thời điểm này, ông Obama đã chọn Hạ nghị sĩ Rahm Emanuel cho vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng, một chức vụ đầy quyền lực. David Axelrod, chiến lược gia trong chiến dịch vận động tranh cử của ông, được bổ nhiệm làm Cố vấn cao cấp Nhà Trắng, trong khi Robert Gibbs, giám đốc truyền thông trong chiến dịch vận động tranh cử, giữ chức Thư ký báo chí Nhà Trắng. Ông Obama cho biết để hàn gắn nước Mỹ sau thời gian bị chia rẽ dưới thời Tổng thống George Bush, trong nội các mới sẽ có cả các đảng viên Cộng hòa, những nhân vật độc lập và đại diện các cộng đồng thiểu số.

Theo hãng tin Mỹ CBS News và hãng tin Anh Reuters, vị trí Bộ trưởng Quốc phòng có thể tiếp tục thuộc về ông Robert Gates của đảng Cộng hòa. Bộ trưởng Gates nhận được sự kính trọng của cả hai đảng, và kinh nghiệm trong vai trò chủ nhân Lầu Năm Góc của ông có thể giúp chính phủ mới “tiếp quản” một cách suôn sẻ hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Một chính khách khác của đảng Cộng hòa nhưng ủng hộ ông Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng là cựu Ngoại trưởng Colin Powell cũng là ứng viên cho chức vụ này (ông Powell, người da đen đầu tiên làm Ngoại trưởng Mỹ, còn có khả năng được đề cử vào chức Bộ trưởng Giáo dục). Một số ứng viên tiềm năng khác là cựu Bộ trưởng Hải quân Richard Danzig, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Sam Nunn (ông này cũng có thể làm Ngoại trưởng), cựu Thứ trưởng Quốc phòng John Hamre và Thượng nghị sĩ Jack Reed.

Ghế Ngoại trưởng được cho là nhiều khả năng về tay Thượng nghị sĩ John Kerry, người từng thất bại sít sao trước ông Bush trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004. Ông Kerry là người đã tạo cơ hội cho ông Obama phát biểu tại đại hội đảng Dân chủ năm 2004, để từ đó tên tuổi của vị Thượng nghị sĩ trẻ gốc Phi được biết đến trên toàn quốc. Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson cũng là một ứng viên sáng giá. Theo tờ Newsweek, có thể Tổng thống đắc cử Obama sẽ chọn ông Richardson để có đại diện của cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha trong nội các mới. Thượng nghị sĩ Chris Dodd và cựu Trợ lý Ngoại trưởng Richard Holbrooke cũng đang nuôi hy vọng. Hai Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa là Richard Lugar và Chuck Hagel cũng được đề cập tới cho vị trí này (ông Hagel còn có thể được mời làm Bộ trưởng Quốc phòng).

Một nhân vật khác của đảng Cộng hòa là Thống đốc bang California, cựu diễn viên cơ bắp Arnold Schwarzeneger, nhiều khả năng sẽ làm Bộ trưởng Năng lượng nhờ thành tích cắt giảm lượng khí CO2 ở bang này.

Nước Mỹ đang trong vòng xoáy của cuộc khủng hoảng tài chính nên vị trí Bộ trưởng Tài chính rất được quan tâm. Hiện ông Obama đang “chọn mặt gởi vàng”. Các ứng viên tiềm năng là hai cựu Bộ trưởng Tài chính Lawrence Summers và Robert Rubin, cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) Paul Volcker, Thống đốc bang New Jersey Jon Corzine, Chủ tịch FED chi nhánh New York Timothy Geithner, cựu Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế Laura D’Andrea Tyson. Đáng chú ý là trong số những nhân vật được đề cập cho chiếc “ghế nóng” này còn có nhà đầu tư huyền thoại, đồng thời là người giàu nhất hành tinh Warren Buffett.

Một tỉ phú khác cũng có cơ may lọt vào nội các mới với chức Bộ trưởng Thương mại là ông Penny Pritzker, giám đốc tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Obama.

Các chính khách gốc Á có triển vọng là cựu Thống đốc bang Washington Gary Locke (người Mỹ gốc Hoa) và luật sư Mike Honda (người Mỹ gốc Nhật).

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết