24/07/2011 - 09:06

Tấn công kép rúng động Na Uy

Na Uy, quốc gia nổi tiếng thanh bình và thịnh vượng bậc nhất Bắc Âu, chiều 22-7 đã xảy ra vụ tấn công kép chưa từng có do một kẻ tình nghi theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tiến hành làm ít nhất 87 người thiệt mạng.

Cấp cứu nạn nhân vụ xả súng do Breivik (ảnh nhỏ) gây ra ở Utoya. Ảnh: AFP 

Khoảng 15h (giờ địa phương), trung tâm Thủ đô Oslo bị chấn động bởi một vụ nổ bom kinh hoàng xảy ra tại khu vực có nhiều tòa nhà cấp bộ của chính phủ Na Uy. Chỉ vài phút sau, tại hòn đảo du lịch nhỏ Utoya cách Oslo chừng 40km, một thanh niên mặc sắc phục cảnh sát tự nhận mình là nhân viên an ninh đến bảo vệ trại hè thanh niên thường niên do đảng Lao động cầm quyền của Thủ tướng Jens Stoltenberg tổ chức đã bất ngờ dùng khẩu súng tự động điên cuồng nã đạn vào đám đông gây ra một cảnh tượng đẫm máu hết sức khủng khiếp. Kẻ thủ ác bị lực lượng an ninh tại đây bắt giữ và các nhà chức trách tin rằng hắn là tác giả của vụ cài bom xe hơi hẹn giờ tự chế phát nổ trước đó ở Oslo.

Hôm qua, theo thống kê của cảnh sát Na Uy, vụ đánh bom ở trung tâm Oslo đã làm 7 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương nặng cùng với nhiều tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Còn ở Utoya, số người chết đã tăng lên 80 người và có khả năng sẽ lớn hơn vì còn nhiều người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ tấn công chết chóc chưa từng xảy ra ở Na Uy từ sau Thế chiến thứ hai đến nay. Quốc gia Bắc Âu này dù là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cũng gởi quân sang Afghanistan, nhưng ít khi can dự vào các vấn đề quốc tế và nổi tiếng nhờ vào vai trò trung gian hòa giải các cuộc xung đột trên thế giới như tại Sri Lanka, Trung Đông.

Kẻ bị bắt giữ tự nhận mình là một tín đồ Thiên chúa giáo, bảo thủ và sống độc thân. Đài truyền hình TV2 của Na Uy cho biết hắn tên là Anders Behring Breivik, 32 tuổi, một người Na Uy có mái tóc vàng chính hiệu và sinh sống đâu đó gần Thủ đô Oslo. Y là một nông dân, nhưng trên các trang mạng xã hội, y nói mình là giám đốc một công ty chuyên cung cấp các vật tư sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, cảnh sát Na Uy tình nghi y ta là thành viên của một phong trào cực hữu và chống lại người Hồi giáo nào đó. Các phong trào này có thể chưa công khai hoạt động tại Na Uy như ở nhiều quốc gia châu Âu khác nhưng xuất hiện trên các trang điện tử. Hành động của y có thể xuất phát từ làn sóng người Hồi giáo đang bắt đầu ồ ạt nhập cư vào châu Âu sau bất ổn chính trị và an ninh tại các quốc gia A-rập. Thế nhưng, theo hãng tin Mỹ AP, có ít nhất hai nhóm Hồi giáo cực đoan là “Những người hỗ trợ thánh chiến toàn cầu” và nhóm người Kurd Ansar al-Islam đã lôi kéo và tài trợ cho tên này thực hiện vụ tấn công. Na Uy từng xảy ra một âm mưu khủng bố do hai người trong nước thực hiện. Một quan chức cảnh sát Na Uy so sánh vụ tấn công này như sự kiện khủng bố nội địa ở thành phố Oklahoma (Mỹ) năm 1995 làm 186 người chết.

PHÚC GIA AN (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết