04/03/2014 - 20:38

Tai và mũi được tạo từ tế bào gốc mô mỡ

Anh đang hướng đến việc tái tạo khuôn mặt con người nhờ vào việc tạo ra tai và mũi trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp tế bào gốc. Các nhà khoa học tại Bệnh viện Great Ormond Street và Đại học Luân Đôn đang nỗ lực chuyển hóa tế bào mô mỡ ở bụng thành sụn. Kỹ thuật này mở ra triển vọng điều trị cho người bẩm sinh bị tật tai nhỏ hoặc người bị mất tai do tai nạn.

 Tai mới được cấy ghép có hình dáng và kích thước như tai thật.

Hiện nay, các nhà phẫu thuật phải dùng sụn ở các bộ phận khác trên cơ thể như xương sườn để chữa trị cho trẻ em có dị tật trên khuôn mặt. Quá trình tái tạo tai hoặc mũi và cấy ghép lại vào cơ thể theo phương pháp truyền thống này rất đau đớn, qua nhiều ca phẫu thuật và để lại xẹo ở ngực cũng như sụn xương sườn không bao giờ hồi phục được như cũ. Tuy nhiên, với kỹ thuật mới, các bác sĩ có thể “nuôi” bộ phận cần thiết tách biệt với cơ thể bằng cách trích xuất tế bào gốc từ một mẩu mô mỡ nhỏ. Chỉ cần đặt một “khung nano” hình chiếc tai vào dung dịch từ tế bào gốc, các nhà khoa học có thể tạo ra được tai mới với đúng cấu trúc và kích cỡ. Sau đó, nó được cấy vào dưới da để bệnh nhân có được tai mới. Mặc dù chiếc tai mới không giúp bệnh nhân nghe được nhưng nó có đặc tính sinh học giống y hệt tai thật. Nghiên cứu cho rằng phương pháp này sẽ giúp tăng cường sự ổn định, hòa hợp và chức năng của các vật cấy ghép trong khi tránh được tình trạng loại thải.

Tiến sĩ Patrizia Ferretti tại Đại học Luân Đôn cho rằng phương pháp này sẽ có lợi cho trẻ em vì chỉ cần thực hiện một ca phẫu thuật và không cần dùng đến các loại thuốc ức chế miễn dịch.

HỒNG ĐĂNG (Theo Telegraph, BBC)

Chia sẻ bài viết