26/02/2014 - 15:14

Tái tạo thành công tế bào gan từ tế bào da

Trong một nghiên cứu mang tính chất đột phá, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Gladstone và Đại học California tại San Francisco (Mỹ) đã tìm ra phương thức biến đổi tế bào da thành tế bào gan với đầy đủ chức năng của mô gan trưởng thành.

Theo Giáo sư Sheng Ding, nhiều thử nghiệm trước đây từng thử tái lập trình tế bào da thành trạng thái giống như tế bào gốc để chúng phát triển thành tế bào gan. Tuy nhiên, quá trình này hầu hết thất bại do các tế bào không sống sót sau khi cấy vào mô gan. Do đó, Giáo sư Ding cùng cộng sự đã chuyển tế bào da đến giai đoạn trung gian với cấu trúc giống như tế bào nội bì thay vì trở về trạng thái tế bào gốc. Tế bào nội bì là dạng tế bào có trong phôi từ rất sớm và cấu thành các cơ quan chính của nội tạng, kể cả gan. Tiếp theo, các chuyên gia chuyển đổi loại tế bào này thành tế bào gan giai đoạn đầu sau quá trình xử lý với tổ hợp gien và hóa chất đặc biệt. Họ tiến hành cấy ghép vào chuột bị suy gan. Sau 2 tuần, nhóm nghiên cứu nhận thấy sự gia tăng rõ rệt nồng độ prôtêin của tế bào gan người và tiến trình này vẫn tiếp tục trong 9 tháng kế tiếp, thậm chí chúng bắt đầu thực hiện các chức năng như mô gan bình thường.

Giáo sư Holger Willenbring cho biết việc tế bào non của gan có thể trưởng thành và phát triển trong nhiều tháng sau cấy ghép là rất đáng mong đợi. Đây là tin vui cho hàng triệu bệnh nhân suy gan không có điều kiện phẫu thuật thay gan hoặc chỉ cần phục hồi một phần gan bị thương tổn. Các nhà khoa học hy vọng kỹ thuật này trong tương lai có thể ứng dụng để tạo ra các tế bào tương đồng tế bào tim, tế bào tuyến tụy và thậm chí là tế bào thần kinh.

ĐƯỜNG THẤT (Theo IANS, PA)

Chia sẻ bài viết