07/04/2009 - 09:53

Tại sao “tàu vũ trụ” không thể cất cánh?

Bởi vì đó là “tàu con thoi” được làm bằng các mảnh hình ghép. Hai người Nhật vốn rất mê ghép hình đã bỏ ra 1.590 giờ và dùng 65.000 miếng ghép để “chế tạo” mô hình tàu con thoi với hình dáng và các chi tiết thoạt nhìn giống y chang như thật (ảnh). Công trình này hiện đang được trưng bày tại Công viên giải trí Nasu Highland ở Nhật.

Hiện bộ đôi trên đang bắt tay “xây” tòa tháp hình ghép (tháp Lego) cao nhất thế giới. Được biết, kỷ lục hiện nay là tòa tháp lego cao gần 30 m ở Anh được khánh thành hồi tháng 5 năm ngoái.

T.H (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết