26/01/2011 - 15:01

Tại sao Đan Mạch là “thủ đô ung thư” của thế giới?

Với khoảng 326 người trên 100.000 dân được chẩn đoán mắc ung thư mỗi năm, Đan Mạch hiện được xem là “thủ đô ung thư” của thế giới. Một lý do khiến Đan Mạch có tỷ lệ ung thư cao là khả năng chẩn đoán bệnh ở nước này quá tốt, cho nên số ca bệnh được phát hiện mỗi năm đều nhiều hơn các nước khác trên thế giới.

Theo Quỹ Nghiên cứu ung thư thế giới thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lối sống của người dân cũng tác động đến con số nói trên. Chẳng hạn, tỷ lệ phụ nữ hút thuốc lá và mức tiêu thụ rượu bia - hai yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư - ở Đan Mạch luôn đứng ở mức cao. Các số liệu cho thấy những quốc gia có thu nhập cao hầu như đều có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn các nước kém phát triển, trong đó, 13 nước châu Âu, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand hiện nằm trong nhóm 20 nước có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới.

Ngoài điều kiện chẩn đoán bệnh tốt hơn, tình trạng béo phì, thói quen uống nhiều bia rượu và ít vận động của những người giàu ở các nước phát triển là những yếu tố làm tăng tỷ lệ mắc bệnh. “Các nhà khoa học ước tính khoảng 1/3 số bệnh ung thư phổ biến ở các nước giàu có thể ngăn chặn được bằng cách duy trì thể trạng khỏe mạnh, siêng năng vận động và ăn uống điều độ”, Giáo sư Marti Wiseman, cố vấn khoa học và y tế của WHO, khẳng định.

THANH TRÚC (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết