31/12/2011 - 09:03

Syrie vẫn căng thẳng

Hôm qua (30-12), phe đối lập ở Syrie lại tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong bối cảnh có sự hiện diện của nhóm quan sát viên Liên đoàn A-rập (AL).

Một người biểu tình ném lựu đạn cay về phía lực lượng an ninh Syrie ở thành phố Homs ngày 29-12. Ảnh: AFP 

Thứ sáu được coi là “ngày truyền thống” của phong trào “Mùa xuân A-rập”, nên từ hơn 9 tháng qua, phe đối lập tại Syrie sử dụng ngày này để lôi kéo các tín đồ Hồi giáo sau buổi cầu nguyện tham gia cao trào biểu tình. Chỉ tính riêng tại một quảng trường bên ngoài Nhà thờ lớn thuộc thành phố Douma (phía Bắc Thủ đô Damas), theo hãng tin Pháp AFP, có khoảng 30.000 người tập trung la ó phản đối lực lượng an ninh vừa xả súng vào những người biểu tình hôm trước tại nơi đây làm ít nhất 4 người chết và nhiều người khác bị thương.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syrie (SOHR) có trụ sở tại Anh, cho biết lực lượng an ninh Syrie ngày 29-12 đã bắn vào người biểu tình làm 25 người thiệt mạng ở các thành phố trên cả nước. Theo SOHR, lực lượng an ninh vẫn nổ súng ở khu vực ngoại ô Douma, làm hơn 20 người bị thương khi các quan sát viên AL đến đây. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của hãng tin Anh Reuters, các nhà hoạt động đối lập ở Syrie cho biết họ kêu gọi người biểu tình tiếp tục xuống đường ngày 30-12 để các quan sát viên AL chú ý đến tình trạng bị đàn áp của họ.

Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết tính đến đầu tháng 12 đã có hơn 5.000 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, bạo động tại Syrie. Chính quyền Damas cho rằng đây là báo cáo không có kiểm chứng, chỉ dựa vào “kê khai” của phe đối lập nhưng mang “nhãn” LHQ. Thậm chí, một tổ chức nhân quyền như SOHR có trụ sở tận Luân Đôn (Anh) mới đây đã “thổi” số người chết vì bạo lực ở Syrie lên tới 6.237 người.

Không chỉ khiêu khích và gây sức ép lên Tổng thống al-Assad, phe đối lập còn có ý nghi ngờ “quan điểm” của người đứng đầu phái đoàn giám sát A-rập là ông Mohammed Ahmed Mustafa al-Dabi. Vị tướng người Sudan này là cựu quan chức tình báo quân sự của một đất nước mà chính phủ đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh ở Darfur. Mỹ và Pháp cũng cho rằng phái đoàn nhỏ nhoi của AL sẽ dễ bị chính quyền Damas “qua mặt”, cũng như không được tạo điều kiện an ninh tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ giám sát và báo cáo tình hình Syrie vào ngày 20-1-2012. Tuy nhiên, hãng tin AFP cho biết ngày 27-12 vừa qua, chính người biểu tình đã cắt ngắn chuyến thăm đầu tiên của phái đoàn A-rập tại thành phố miền Tây Homs khi khoảng 70.000 người tràn ra đường “chào đón” họ bằng tiếng súng và hơi cay.

Trong khi đó, theo tạp chí Foreign Policy (Mỹ), Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ gồm có các đại diện của Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Tài chính đã bắt đầu nhóm họp tham vấn các biện pháp can thiệp vào Syrie dưới danh nghĩa “viện trợ nhân đạo” cho lực lượng nổi dậy và thiết lập cái gọi là “khu vực an toàn” cho dân thường Syrie dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết