Liên đoàn A-rập (AL) đã ra thời hạn 3 ngày để chính quyền Damas chấm dứt các hành động bạo lực tại Syrie, nhưng trong tình thế an ninh hiện nay, Tổng thống Bashar al-Assad khó có cơ hội bình ổn đất nước.
Ngoại trưởng các nước thành viên AL nhóm họp tại Maroc ngày 16-11, đã đưa ra thời hạn 3 ngày để chính quyền của Tổng thống al-Assad thực thi các biện pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng bạo lực trên đường phố theo thỏa thuận giữa AL và Syrie hồi đầu tháng 11. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu cảnh báo: “Chế độ Damas phải đáp ứng yêu cầu của nhân dân mình. Sự thảm sát tập thể và máu đổ tại Syrie không thể tiếp tục giống như thế này nữa”. Ông cho biết các nhà ngoại giao A-rập đã thừa nhận tầm quan trọng của sự ổn định và thống nhất tại Syrie, nên nước này cần giải quyết cuộc khủng hoảng mà không cần đến bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.
 |
|
FSA đẩy mạnh hoạt động hòng lật đổ chính quyền Tổng thống al-Assad. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, giới ngoại giao A-rập nói rằng AL cần lập kế hoạch cử nhóm chuyên gia quân sự và dân sự sang Syrie để đánh giá tình hình thực địa trước yêu cầu phải bảo vệ thường dân nước này. Một kế hoạch như vậy cần được sự đồng ý của Damas. Ngoài ra, AL cũng yêu cầu một nhóm chuyên gia soạn thảo biện pháp trừng phạt kinh tế chống Syrie. Khi được hỏi thời hạn mà AL áp đặt cho Syrie có phải là “tối hậu thư cuối cùng” hay không, Ngoại trưởng Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani của Qatar, nước giữ ghế chủ tịch của AL, nói rằng ông không muốn khẳng định đây là thời hạn chót, vì như thế là hồi chuông cảnh báo giờ hành động đã đến. Ông chỉ tuyên bố con đường giải quyết cuộc khủng hoảng của AL sắp kết thúc.
Theo các nhà phân tích, các nhà lãnh đạo AL thật ra đã thấy rõ tình thế khó chấm dứt bạo lực tại Syrie, có điều họ cần thêm thời gian chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế chống lại quốc gia vừa bị họ “đình chỉ tư cách thành viên” này.
Trong khi đó, lực lượng quân đội ly khai ủng hộ phe nổi dậy tại Syrie gia tăng các hoạt động vũ lực chống chính quyền của Tổng thống al-Assad. Ngày 16-11, các thành viên của cái gọi là Quân đội Syrie Tự do (FSA) đã bắn rốc-két và súng máy vào khu tổ hợp an ninh của chính phủ gồm một dải căn cứ quân sự và tình báo ở Harasta, vùng ngoại ô Thủ đô Damas. Một cuộc tấn công như thế hiếm khi xảy ra tại Damas. Các cuộc đấu súng giữa quân đội chính phủ và lực lượng đào ngũ thường diễn ra ở tỉnh Tây Bắc Idlib, thành phố miền Trung Homs và tỉnh miền Nam Daraa, nơi mà các phiến quân đã sát hại 34 nhân viên an ninh của chính phủ trước đó 2 ngày.
FSA còn tuyên bố thành lập một hội đồng quân sự tạm thời nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống al-Assad. Đại tá Ryad al-Assad người đã đào ngũ khỏi quân đội chính phủ Syrie để thành lập FSA hồi tháng 7, sẽ là chủ tịch hội đồng quân sự lâm thời. Tham gia ban lãnh đạo hội đồng còn có 4 đại tá và 3 thiếu tá với tuyên bố “lật đổ chế độ hiện nay, giúp người dân tránh các cuộc đàn áp của chính quyền, bảo vệ tài sản công và tư, ngăn chặn tình trạng hỗn loạn trong nước”.
Trước tình hình đó, giới lãnh đạo phe đối lập đẩy mạnh chiến dịch kích động biểu tình, khiêu khích và bạo loạn chống chính phủ hòng tạo cơ hội để AL và các nước phương Tây cô lập, trừng phạt Syrie. Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Syrie (SNC) do lực lượng nổi dậy lập nên đã đến nhiều nước, trong đó có Nga, để tìm kiếm sự ủng hộ. Quốc vương Jordanie Abdullah II sau khi trở thành nhà lãnh đạo A-rập đầu tiên kêu gọi ông al-Assad từ chức, cũng vừa có chuyến công du tới Anh bàn về vấn đề Syrie. Luân Đôn thúc giục thành lập một “nhóm tiếp xúc” quốc tế làm cầu nối giữa thế giới A-rập và phương Tây để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syrie như kịch bản ở Libye trước đây.
KIẾN HÒA (Tổng hợp)