16/03/2012 - 21:14

EU tăng cường cấm vận tài chính Iran

Sức ép từ lời đe dọa của Israel

Các ngân hàng tại Iran không thể giao dịch với các ngân hàng ở châu Âu sau khi lệnh cấm vận tài chính có hiệu lực ngày 17-3. Ảnh: CNN

Ngày 15-3, Hiệp hội Viễn thông tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, gọi tắt là SWIFT, thông báo kể từ ngày 17-3, họ sẽ ngưng giao dịch tài chính với 25 ngân hàng của Iran. Thông báo này được đưa ra sau khi Hội đồng châu Âu - đại diện cho 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), bất ngờ có quyết định cấm các công ty như SWIFT giao dịch với các ngân hàng Iran bị khối này cấm vận. Giới quan sát cho rằng động thái ấy của EU xuất phát từ sức ép “sẽ đánh Iran” của Israel.

SWIFT là nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu, phụ trách 80% giao dịch tài chính và dịch vụ chuyển tiền điện tử phát sinh trên khắp thế giới. Khoảng 10.000 ngân hàng và định chế tài chính tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ có tham gia dịch vụ của họ. Trong báo cáo của mình, SWIFT cho biết do họ được thành lập theo luật pháp Bỉ nên phải tuân thủ quyết định của EU. Lazaro Campos, Tổng Giám đốc điều hành của SWIFT, cho biết “việc ngưng giao dịch với các ngân hàng là một bước đi bất thường và chưa từng có tiền lệ. Đó là kết quả trực tiếp từ hành động chung của quốc tế nhằm gia tăng cấm vận tài chính chống Iran”. Điều đó có nghĩa Chính phủ Iran sẽ phải tiến hành các giao dịch làm ăn với đối tác nước ngoài bằng tiền mặt hoặc vàng. Giới phân tích ngành ngân hàng nhận định biện pháp này sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Iran có giao dịch tài chính với đối tác nước ngoài, đặc biệt ở vùng Vịnh, nơi có hàng nghìn công ty thương mại Iran đang hoạt động.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao ở Bộ Ngoại giao Israel cho rằng các lệnh cấm vận gần đây áp đặt bởi EU và Mỹ, cùng với sự thật là các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng sức ép lên Tehran và cả việc Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu mỏ của nước này, chứng tỏ cộng đồng quốc tế đang lo ngại Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. “Đó không phải là lệnh trừng phạt chống Iran, mà đó là hành động của phương Tây nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công quân sự của Israel”- quan chức này tuyên bố. Ông còn cho rằng nếu Israel không bày tỏ ý định tấn công, những động thái trên sẽ không xảy ra. “Người Iran hoảng sợ. Bạn phải hiểu những gì đang xảy ra tại các cửa hàng. Người dân đang mua thực phẩm dự trữ vì họ lo lắng chiến tranh sắp diễn ra. Lạm phát đang gia tăng và tiền tệ mất giá phân nửa, tất cả chứng minh sự lo sợ của họ”.

Cho đến thời điểm này, giới lãnh đạo Israel vẫn đang bất đồng về việc nên đối phó thế nào với vấn đề hạt nhân của Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak tin rằng lệnh cấm vận của quốc tế sẽ không có tác dụng buộc Tehran ngừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Hai ông ủng hộ việc tiến hành cuộc tấn công đơn phương của Israel chống Iran. Nhưng một số quan chức cấp cao khác thì lại phản đối tấn công quân sự trong hoàn cảnh hiện nay, cho rằng cần có thời gian để thấy các lệnh cấm vận có hiệu quả hay không. Các thành viên trong nội các Israel cho biết họ chưa đi đến quyết định có đánh Iran hay không. Vấn đề này có thể được bàn thảo thích hợp nhất là vào ngày 1-7 tới, khi lệnh cấm vận dầu mỏ của EU chống Iran chính thức có hiệu lực.

THANH TRÚC
(Theo CNN, Haaretz)

Chia sẻ bài viết