23/10/2008 - 10:41

Album “Sử ca Việt Nam”

Sự kiện đáng biểu dương trong làng băng đĩa

Nhà văn hóa Thanh Niên, Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh, Hãng phim Trẻ và doanh nghiệp sách Thành Nghĩa vừa phối hợp thực hiện album “Sử ca Việt Nam” gồm 2 CD và tập bài hát kèm theo. Album tập hợp 27 ca khúc – được tuyển chọn từ 226 ca khúc do những người yêu mến sử ca khắp mọi miền đất nước sưu tầm nhằm đưa đến người nghe – nhất là những người trẻ, hiểu và thêm yêu lịch sử nước nhà.

Rất nhiều bài hát trong album được sáng tác trong thời kỳ đầu của nền tân nhạc nước ta, đã nổi tiếng từ rất lâu như “Bạch Đằng Giang”, “Ải Chi Lăng” (Lưu Hữu Phước), “Đêm Lam Sơn” (Thanh Thoại), “Nước non Lam Sơn”, “Chiều buồn trên sông Bạch Đằng” (Hoàng Quý), “Gò Đống Đa” (Văn Cao), “Hùng Vương”, “Trưng Nữ Vương” (Thẩm Oánh), “Hồ Lãng Bạc” (Xuân Oanh)... Những khúc sử ca với hồn nhạc vừa bi hùng vừa lãng mạn – đậm dấu ấn của thời kỳ đầu hình thành nền tân nhạc Việt Nam được giới thiệu bên cạnh những sáng tác của thế hệ nhạc sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và sau ngày hòa bình lập lại năm 1975. Đó là các ca khúc có tiết tấu nhanh, mạnh mẽ, hiện đại, nhưng vẫn toát lên hào khí của một thời cha ông đi mở cõi như “Người anh hùng cờ lau” (Trương Quang Lục), “Chàng trai Gióng tuyệt vời” (Thế Bảo), “Noi gương bà Trưng bà Triệu” (Trần Quang Huy), “Thăng Long mùa xuân đại thắng” (Nguyễn Văn Hiên), “Nam quốc sơn hà” (Vũ Hoàng), “Phất cờ nương tử” (Phạm Đăng Khương), “Huyền sử Âu Lạc” (Mai Thu Sơn), “Tình sử Huyền Trân” (Nhất Sinh), “Rạng rỡ Việt Nam” (Quang Vinh), “Lê Quí Đôn” (Nguyễn Tiến Hưng)... Dường như mỗi một bài hát truyền đến người nghe hồn đất nước, những câu chuyện truyền kỳ về những người anh hùng trong quá trình giữ nước và dựng nước.

“Sử ca Việt Nam” có không ít bài hát vốn “khó gần” với đa số công chúng – do chỉ dành cho những dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng – nay đã được hòa âm phối khí đơn giản và dễ cảm hơn. Tuy nhiên, không vì đơn giản mà sơ sài. Những bản phối vẫn được thực hiện công phu, có sự kết hợp hài hòa giữa nhạc giao hưởng thính phòng, cùng sự hiện đại, mạnh mẽ của dàn nhạc điện tử và mềm mại mượt mà của các loại nhạc cụ dân tộc... Nhờ vậy, hầu hết những bài hát trở nên gần gũi và dễ đi vào lòng người – nhất là thế hệ trẻ. Những ca sĩ góp giọng trong album đa phần thuộc thế hệ trẻ, như Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Phi Hùng, Đức Tuấn, Tam Ca Áo Trắng, Vân Khánh, Quốc Đại, Thanh Sử, Lương Chí Cường...

“Sử ca Việt Nam” đã đưa các ca khúc kinh điển về lịch sử dân tộc vào đời sống âm nhạc của giới trẻ. Đó là một sự kiện đáng biểu dương của giới hoạt động âm nhạc. Hy vọng trong tương lai, những album như thế sẽ còn được đầu tư, để như lời hát “Từng đoàn dân chúng trên đế đô tưng bừng đi. Tìm về thăm chốn non nước thiêng trang hùng ghi. Cố bước bước bước bước trên đường thơm gió mát. Ta đi đi đi đi thăm gò xưa chất thây” (Gò Đống Đa) hay “Chi Lăng, Chi Lăng. Tiếng ai hò reo vang trời. Chi Lăng, Chi Lăng. Bóng ai tranh hùng muôn đời” (“Ải Chi Lăng”) sẽ còn vang mãi trong đời sống tinh thần của giới trẻ hiện đại.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết